TP HCM:

Lũ lớn chia cắt Thái Nguyên-Bắc Kạn, một xã bị cô lập hoàn toàn

Đoạn thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, hướng Thái Nguyên - Bắc Kạn bị ngập sâu gần 2m. Giao thông tê liệt hoàn toàn.

Sáng nay 18/9, một trận lũ lớn đổ về Thái Nguyên đã khiến khoảng 4km đường tuyến QL3, đoạn thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, hướng Thái Nguyên - Bắc Kạn bị ngập sâu gần 2m. Giao thông tê liệt hoàn toàn.

Trong buổi sáng nay, các lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn của tỉnh Thái Nguyên đã có mặt trên toàn tuyến đường để nhanh chóng phân luồng giao thông, cấm các phương tiện đi vào vùng nước ngập sâu. Hệ thống giao thông Thái Nguyên – Bắc Kạn bị tê liệt hoàn toàn.

Tại hai đầu đường đoạn đường tròn Tân Long (xã Sơn Cẩm, Phú Lương) hướng đi Thái Nguyên – Bắc Kạn và thị trấn huyện Phú Lương theo hướng Bắc Kạn về Thái Nguyên, các lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn để các phương tiện và người dân không đi vào đoạn đường ngập.

Ngoài tuyến đường bị ngập lụt, tại xóm Cao Sơn 3 lúc 5h sáng nay, nước lớn đã tràn vào hàng trăm nhà dân, khiến người dân không kịp trở tay.

Lũ lớn chia cắt Thái Nguyên - Bắc Kạn, một xã bị cô lập hoàn toàn
Lực lượng công an chốt tại đầu đường tròn Thái Nguyên, không cho người và phương tiện đi vào vùng ngập lụt theo hướng đi Bắc Kạn

Bà Lý cho biết, sáng nay trở dậy, cửa nhà bà không thể mở được do sức chèn của nước từ bên ngoài. Nước mỗi lúc một dâng cao, đỉnh điểm có nơi nước lũ ngập sâu gần 2m. Người dân đã phải lên tầng trên hoặc leo lên nóc nhà tránh lũ. Các hộ dân đã cố gắng liên hệ với các cơ quan chức năng để được ứng cứu.

Ngay sau đó, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của Quân khu I gồm Thiếu tướng Thần Hữu Hoàn - Phó Tham mưu trưởng Quân khu I, Đại tá Khương Văn Quảng - Trưởng phòng Tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Quân khu I, Đại tá Cù Xuân Huấn - Chỉ hủy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, lực lượng CA tỉnh, các cơ quan chức năng, hàng trăm cán bộ chiến sĩ...  đã có mặt kịp thời tại những khu vực bị ngập lụt, dùng các phương tiện xuồng máy, xe lội nước... di dời người dân ra khỏi vùng lũ.

Tại xóm Cao Sơn 3, cháu Dương Anh Dũng (SN 2010) không may bị nước cuốn trôi. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu bé sau hơn 2 giờ tìm kiếm.
 
Trong khi đó, tại huyện Phổ Yên, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích là chị Nguyễn Thị Nhung bị nước cuốn trôi lúc 7h30 ngày 17/9 tại đập tràn Tân Ấp, xã Phúc Thuận.

Đến trưa ngày 18/9, tại một số vị trí, lực lượng và các phương tiện cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận. UBND huyện Đại Từ đã phải đề nghị các cơ quan đóng quân trên địa bàn vùng úng ngập hỗ trợ nhân dân sơ tán đến các vị trí đồi cao an toàn. Cùng với đó, hàng ngàn ha lúa và hoa màu trên toàn tỉnh cũng bị ngập úng hoàn toàn.

Hàng đoàn xe dài đi hướng Bắc Kạn bị tắc nghẽn tại đoạn đầu đường tròn Tân Long, (Thái Nguyên).

Đoàn xe đi hướng Bắc Kạn bị tắc nghẽn tại đoạn đầu đường tròn Tân Long (Thái Nguyên).

Tại xóm Vườn Thông (xã Động Đạt, huyện Phú Lương) đã xảy ra vỡ đập chứa bùn thải của Công ty Khai thác và Chế biến khoáng sản Miền núi. Bùn thải kèm khối lượng lớn nước mưa đã làm ngập lụt nhiều tài sản, hoa màu của nhân dân. Mỏ than Đồi Còi của doanh nghiệp Ngọc Tú (Xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương) bị sập 2 hầm lò, gây cháy biến thế.

Tại xóm 3 (xã Cù Vân, huyện Đại Từ) cũng xảy ra hiện tượng nước tràn thân đập của Công ty cơ khí mỏ Việt Bắc làm lật nền quốc lộ 37, gây ách tắc giao thông. Trước nguy cơ sạt lở cao gây mất an toàn đối với nhân dân tại khu vực mỏ than Bá Sơn (xã Sơn Cẩm), UBND huyện Phú Lương đã tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Được biết, Bộ Chỉ huy quân sự và Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương huy động 6 xuồng máy, 3 xe lội nước, 8 ô tô cùng lực lượng gồm 200 bộ đội, 200 công an và trên 1.000 dân quân tổ chức cứu hộ cứu nạn tại các vùng ngập trên toàn tỉnh.

Trao đổi nhanh với phóng viên, Đại tá Khương Văn Quảng cho hay, ông đang cùng với Thiếu tướng Trần Hữu Hoàn cùng hàng trăm các cán bộ chiến sĩ và các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên đang có mặt tại xã An Khánh (Đại Từ, Thái Nguyên) để di dời các hộ dân ra khỏi vùng lũ về nơi an toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến đầu giờ chiều nay, 18/9, tại TP Thái Nguyên trời bắt đầu tạnh ráo, tại một số điểm ngập lụt của Thái Nguyên nước đã bắt đầu rút xuống, một số đoạn đường ngập lụt trên tuyến QL 3 các xe tải gầm cao đã có thể đi qua được.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Thái Nguyên, trong đêm 17 và ngày 18/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa đo được tại một số trạm thủy văn lên tới 200 mm, đặc biệt, tại một số điểm: như Núi Cốc (huyện Đại Từ) là 388 mm; Giang Tiên (huyện Phú Lương) là 413 mm, Đu (huyện Phú Lương) là 479 mm… nhiều địa phương đã bị ngập sâu, nước trên đầu nguồn đổ về rất lớn, mực nước tại các sông suối trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục lên cao. Từ 7 giờ ngày 18/9, Hồ Núi Cốc đã tiến hành xả lũ với mức xả 200m3/giây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lũ lớn liên tiếp gây tràn đê tại ĐBSCL
Lũ lớn liên tiếp gây tràn đê tại ĐBSCL

Từ chiều 27 và sáng 28/9, ở một số địa phương đầu nguồn lũ mưa liên tục, tạo thêm khó khăn cho công tác phòng chống.

Lũ lớn liên tiếp gây tràn đê tại ĐBSCL

Lũ lớn liên tiếp gây tràn đê tại ĐBSCL

Từ chiều 27 và sáng 28/9, ở một số địa phương đầu nguồn lũ mưa liên tục, tạo thêm khó khăn cho công tác phòng chống.

ĐBSCL lũ lớn bất thường
ĐBSCL lũ lớn bất thường

Sau 10 năm, lũ ở ĐBSCL lại đột ngột xuất hiện với mức nước đặc biệt lớn đang làm đảo lộn đời sống và gây thiệt hại đáng kể đến tính mạng và tài sản của dân.

ĐBSCL lũ lớn bất thường

ĐBSCL lũ lớn bất thường

Sau 10 năm, lũ ở ĐBSCL lại đột ngột xuất hiện với mức nước đặc biệt lớn đang làm đảo lộn đời sống và gây thiệt hại đáng kể đến tính mạng và tài sản của dân.

Mưa lũ lớn ở Đắk Nông, 1 người chết
Mưa lũ lớn ở Đắk Nông, 1 người chết

(VOV) -Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua đã gây thiệt hại nặng cho người dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Mưa lũ lớn ở Đắk Nông, 1 người chết

Mưa lũ lớn ở Đắk Nông, 1 người chết

(VOV) -Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua đã gây thiệt hại nặng cho người dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Lào Cai: Xuất hiện lũ lớn trên sông Hồng
Lào Cai: Xuất hiện lũ lớn trên sông Hồng

(VOV) -Trưa 22/4, lũ lớn bất ngờ xuất hiện trên sông Hồng.

Lào Cai: Xuất hiện lũ lớn trên sông Hồng

Lào Cai: Xuất hiện lũ lớn trên sông Hồng

(VOV) -Trưa 22/4, lũ lớn bất ngờ xuất hiện trên sông Hồng.

Lũ lớn bất ngờ tại Sơn La
Lũ lớn bất ngờ tại Sơn La

Từ đêm 5/8 đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa trên diện rộng. Đặc biệt, từ sáng nay, trời bắt đầu mưa rất to, và đã xuất hiện lũ lớn trên các sông suối.

Lũ lớn bất ngờ tại Sơn La

Lũ lớn bất ngờ tại Sơn La

Từ đêm 5/8 đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa trên diện rộng. Đặc biệt, từ sáng nay, trời bắt đầu mưa rất to, và đã xuất hiện lũ lớn trên các sông suối.

Bình Thuận phát đi thông báo khẩn về lũ lớn trên sông La Ngà
Bình Thuận phát đi thông báo khẩn về lũ lớn trên sông La Ngà

VOV.VN -Lũ trên sông La Ngà đang lên, người dân hai huyện Đức Linh và Tánh Linh cần chủ động ứng phó để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản. 

Bình Thuận phát đi thông báo khẩn về lũ lớn trên sông La Ngà

Bình Thuận phát đi thông báo khẩn về lũ lớn trên sông La Ngà

VOV.VN -Lũ trên sông La Ngà đang lên, người dân hai huyện Đức Linh và Tánh Linh cần chủ động ứng phó để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.