Ma túy đá và hiểm họa với sức khỏe con người

(VOV) -Một dạng ma tuý chứa Methamphetamine nhìn rất giống pha lê, đường phèn hay đá uống nước, nên được gọi tên là hàng “đá”.

Mấy ngày qua, nhiều báo chí đưa tin về chiến công của lực lượng phòng chống ma túy Việt- Lào triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đá số lượng lớn qua biên giới Việt-Lào.

Theo đó, vào lúc 16h ngày 21/6, hai đối tượng Xốm Sá N. và Vi Lay S., trú tại tỉnh Khăm Muộn, Lào, trên đường vận chuyển ma túy đá từ Lào về Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Việt Nam) thì bị các trinh sát thuộc Phòng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình bắt giữ. Tang vật thu được gồm 3kg ma túy đá tương đương với 30 bánh bánh heroin, trị giá khoảng 5 tỷ đồng và 01 xe ô tô hãng TOZOTA. Hai đối tượng Xốm Sá N. và Vi Lay S. đã khai nhận vận chuyển số ma túy đá từ Lào qua Cửa khẩu Cha Lo về Việt Nam để tiêu thụ.

Vậy, ma túy đá là gì và tác hại của nó như thế nào?

Theo thông tin từ Văn phòng Phòng chống ma túy, Bộ Công an, ma túy đá là một dạng ma tuý chứa Methamphetamine nhìn rất giống pha lê, đường phèn hay đá uống nước, nên được gọi tên là hàng “đá”. Như vậy, hàng “đá” là Methamphetamine tinh thể.

Khi ma túy đá được tiêm hoặc hít, nó ngay lập tức tạo ra một cảm giác hưng phấn, vui vẻ. Tuy nhiên, một ảnh hưởng khác được các chuyên gia nghiên cứu khuyến cáo rằng: dùng ma túy đá một thời gian nhất định có thể tạo ra các triệu chứng: Dễ bị kích thích; mất ngủ kéo dài; nhầm lẫn, lo lắng, hoảng loạn, chấn động, co giật, hoang tưởng, gây hấn (hành vi bạo lực), tăng thân nhiệt và co giật có thể gây tử vong. Methamphetamine cũng có thể gây ra thiệt hại không thể hồi phục các mạch máu trong não, dẫn đến đột quỵ.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, khi sử dụng ma túy đá lâu dài có thể dẫn tới tình trạng não bộ bị tàn phá, người dùng có các hành động bạo lực khó kiểm soát; sống trạng thái ảo - tâm thần, có ảo giác về thính giác, tâm trạng rối loạn, có dấu hiệu tâm thần hoang tưởng. Đặc biệt, khi người nghiện ma túy đá đói thuốc thì bị rơi vào trạng thái trầm cảm, có ảo giác, hoang tưởng, có thể có suy nghĩ tự tử hay giết người.v.v…

Điều này rất nguy hiểm cho xã hội vì các đối tượng bị quá khích trong lúc đang lệch lạc về nhận thức mà giới chơi thuốc thường gọi là “sống ảo”. Đây thực sự là tiếng chuông cảnh tỉnh cho người dùng và xã hội về sự nguy hiểm của hàng “đá”./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường phòng chống ma túy
Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường phòng chống ma túy

(VOV) - Ma túy đang gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… ở nhiều nước trên thế giới.

Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường phòng chống ma túy

Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường phòng chống ma túy

(VOV) - Ma túy đang gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… ở nhiều nước trên thế giới.

Triệt phá đường dây ma túy đá xuyên quốc gia
Triệt phá đường dây ma túy đá xuyên quốc gia

(VOV) - Đường dây này mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đá số lượng lớn qua biên giới Việt-Lào.

Triệt phá đường dây ma túy đá xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây ma túy đá xuyên quốc gia

(VOV) - Đường dây này mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đá số lượng lớn qua biên giới Việt-Lào.

Rèn luyện sức khỏe để tránh xa ma túy
Rèn luyện sức khỏe để tránh xa ma túy

(VOV) -Chủ đề của Ngày Thế giới Phòng chống ma túy năm nay là: "Hãy để sức khỏe khơi dậy cảm xúc "thăng hoa", không cần ma túy

Rèn luyện sức khỏe để tránh xa ma túy

Rèn luyện sức khỏe để tránh xa ma túy

(VOV) -Chủ đề của Ngày Thế giới Phòng chống ma túy năm nay là: "Hãy để sức khỏe khơi dậy cảm xúc "thăng hoa", không cần ma túy

Khống chế đối tượng "phê ma túy" ở tầng 9 ĐH Quốc gia
Khống chế đối tượng "phê ma túy" ở tầng 9 ĐH Quốc gia

Ở tầng 9, đối tượng liên tục hò hét, ném chai lọ vỡ, kính xuống dưới và luôn miệng hét sẽ bắn chết nếu ai đến gần

Khống chế đối tượng "phê ma túy" ở tầng 9 ĐH Quốc gia

Khống chế đối tượng "phê ma túy" ở tầng 9 ĐH Quốc gia

Ở tầng 9, đối tượng liên tục hò hét, ném chai lọ vỡ, kính xuống dưới và luôn miệng hét sẽ bắn chết nếu ai đến gần

Trao giải cuộc thi vẽ tranh cổ động phòng, chống ma túy
Trao giải cuộc thi vẽ tranh cổ động phòng, chống ma túy

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến dự.

Trao giải cuộc thi vẽ tranh cổ động phòng, chống ma túy

Trao giải cuộc thi vẽ tranh cổ động phòng, chống ma túy

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến dự.

Buôn ma túy, chồng tử hình, vợ chung thân
Buôn ma túy, chồng tử hình, vợ chung thân

(VOV) -Các bị cáo thành lập đường dây mua bán ma túy từ Sơn La về Hà Nội để hai vợ chồng Chi, Thu chia nhỏ bán kiếm lời.

Buôn ma túy, chồng tử hình, vợ chung thân

Buôn ma túy, chồng tử hình, vợ chung thân

(VOV) -Các bị cáo thành lập đường dây mua bán ma túy từ Sơn La về Hà Nội để hai vợ chồng Chi, Thu chia nhỏ bán kiếm lời.