Miền Bắc rét đậm do không khí lạnh tăng cường

Từ chiều tối và đêm nay 14/2 bộ phận không khí lạnh tăng cường này đã tiến sát biên giới và gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc nước ta. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Từ chiều tối và đêm nay 14/2 (tức chiều tối và đêm mùng Một Tết Canh Dần), bộ phận không khí lạnh tăng cường này đã tiến sát biên giới và gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc nước ta. 

Dự báo tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ; gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến cấp 4; ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động. Các tỉnh miền Bắc trời rét, riêng phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa rét đậm, có nơi rét hại. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở vịnh Bắc bộ từ sáng 15/2 (tức sáng mùng 2 tết Canh Dần) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động. Phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. 

Các địa phương phía Bắc, trong không khí vui Xuân, đón Tết nhưng không được chủ quan, lơ là việc chủ động phòng chống rét vì đây là thời điểm rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp đối với người già, trẻ em. Bên cạnh đó, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc, vật nuôi và cây trồng sản xuất vụ xuân trước đợt rét tăng cường này. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên