Chủ tịch nước thăm công nhân mỏ Quảng Ninh

Chủ tịch nước đánh giá, giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh về số lượng, nâng cao về chất lượng, đang có mặt trong tất cả các thành phần kinh tế.

Nhân tháng công nhân 2012, sáng nay (6/5), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ Công ty Cổ phần chế tạo máy, thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) - đơn vị tiền thân là Nhà máy Cơ khí Trung tâm Cẩm Phả. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, vượt lên nhiều khó khăn để tồn tại, ổn định sản xuất để phát triển.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những nỗ lực của đơn vị trong việc chăm lo đời sống công nhân lao động. Chủ tịch nước lưu ý cần phải có giải pháp tích cực nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

Chủ tịch nước thăm Công ty Cổ phần chế tạo máy

Chủ tịch cho rằng, những khó khăn trong bối cảnh chung đang là thách thức với doanh nghiệp hiện nay. Với truyền thống và nội lực hiện có, Công ty cần phát huy tinh thần “kỷ luật đồng tâm”, đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong công nhân lao động. Công ty cần tính toán lại thực trạng tổ chức sản xuất, không chỉ tập trung duy tu bảo dưỡng hệ thống máy móc mà cần nghiên cứu chế tạo từ bộ phận cho đến hoàn chỉnh những máy móc phục vụ cho ngành than, nhằm giảm chi phí nhập khẩu; qua đó cũng chính là góp phần ổn định hoạt động sản xuất, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân của công ty nói riêng và cùng ngành than nói chung góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Tới thăm và nói chuyện với cán bộ công nhân Công ty Cổ phần than Vàng Danh, nghe báo cáo của lãnh đạo Công ty và các ý kiến bày tỏ tâm tư nguyện vọng của công nhân. Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực thúc đẩy phát triển của Công ty - đây là đơn vị khai thác than hầm lò có bề dày 48 năm phát triển và là một trong đơn vị hàng đầu của Vinacomin, hiện đang có nhiều ứng dụng đổi mới công nghệ, nâng cao đời sống cho công nhân.

Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng và ghi nhận những giải pháp chăm lo đời sống công nhân của Đảng ủy, Ban giám đốc cùng các cấp công đoàn. Với sự đoàn kết nhất trí của cả tập thể, Công ty than Vàng Danh đã đạt doanh thu tăng 20% mỗi năm, sản lượng than khai thác mỗi năm đạt 600.000 tấn. Nhờ vậy, thu nhập của hơn 6.000 cán bộ, công nhân được nâng cao.

Chủ tịch nước trò chuyện với công nhân mỏ

Ngay trong tháng công nhân, nhiều phong trào thi đua sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân được tổ chức, tạo không khí sôi nổi trong toàn đơn vị.

Giải đáp những kiến nghị của đại diện công nhân, Chủ tịch nước nêu rõ, Quảng Ninh là một trong những cái nôi của giai cấp công nhân. Những năm qua, giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh về số lượng, nâng cao về chất lượng, đang có mặt trong tất cả các thành phần kinh tế. Trong sự trưởng thành chung của công nhân cả nước có phần đóng góp của công nhân ngành than Quảng Ninh và Công ty Vàng Danh.

Chủ tịch cũng lưu ý lãnh đạo Công ty và Vinacomin cùng với thúc đẩy sản xuất, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ngành than cần đặc biệt quan tâm chăm lo cho người lao động ổn định và nâng cao đời sống.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng đã trực tiếp đi thăm nơi ăn, chốn ở của công nhân tại khu nhà ở tập thể Công ty than Vàng Danh. Chủ tịch nước đã hỏi chuyện, động viên, chia sẻ những điều tâm nguyện được các gia đình công nhân đã nhiều năm liền gắn bó với vùng mỏ.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã đến thăm và tặng quà ông Đỗ Văn Quang - một gia đình có truyền thống 3 đời làm công nhân mỏ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào sản xuất, có nhiều đóng góp cho thành tích chung của đơn vị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên