Sepp Blatter: “Tôi yêu FIFA hơn mọi thứ trên đời”

VOV.VN - Trong bài phát biểu từ chức của mình, ông Blatter đã đưa ra lý do từ chức chỉ vài ngày sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ mới.

"Tôi đã nghĩ rất nhiều về vai trò Chủ tịch và về 40 năm cuộc đời gắn bó bền chặt với FIFA và môn thể thao tuyệt vời bóng đá. 

Tôi yêu FIFA hơn mọi thứ trên đời, và tôi muốn làm những gì tốt nhất cho FIFA và cho bóng đá. Tôi cảm thấy cần phải tham gia cuộc bầu cử Chủ tịch bởi tôi tin rằng điều đó là tốt nhất cho tổ chức này. Cuộc bầu cử đã kết thúc nhưng các thách thức với FIFA thì vẫn còn. FIFA cần một cuộc đại phẫu.

Tôi nhận được sự ủng hộ của các thành viên ở FIFA nhưng tôi không thấy được cả thế giới ủng hộ: Từ các CĐV, các cầu thủ, các CLB...
Seep Blatter phát biểu từ chức tối qua (Ảnh: Reuters).

Do đó, tôi quyết định sẽ từ chức ở một đại hội bất thường. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng làm hết nghĩa vụ Chủ tịch của mình cho đến khi một cuộc bầu cử mới được tổ chức.

Đại hội thường niên FIFA sẽ diễn ra vào ngày 13/5/2016 ở Mexico City (Mexico).Nó sẽ không nhất thiết phải hoãn lại. Tôi sẽ hối thúc ban điều hành tổ chức một đại hội bất thường để bầu chủ tịch mới. Các hoạt động này cần được thực hiện theo điều lệ của FIFA.

Tôi chắc chắn sẽ không ứng cử, do đó, không bị ràng buộc vào cuộc tranh cử này. Tôi có thể tập trung vào điều hành tổ chức, tái thiết FIFA. Trong nhiều năm, chúng tôi đã làm việc hết sức để cố gắng sửa đổi cách quản trị, nhưng những nỗ lực ấy vẫn chưa mang lại hiệu quả rõ rệt.

Ban điều hành gồm đại diện của các liên đoàn, những người không chịu sự quản lý của chúng tôi, nhưng họ vẫn có trách nhiệm với các hoạt động của FIFA. Chúng tôi cần thay đổi từ gốc rễ của tổ chức này.

Bộ máy ban điều hành phải được tinh giản, và các thành viên phải được bầu lại thông qua đại hội của FIFA. Tất cả các thành viên đều phải liêm chính, được xét duyệt gắt gao bởi FIFA.

Trước đây, tôi đã cố gắng thực hiện những thay đổi này và như tất cả đều biết, nỗ lực của tôi bị ngăn trở. Lần này, tôi sẽ thành công.

Tôi không thể thực hiện tất cả mọi việc một mình. Tôi sẽ yêu cầu Domenico Scala giới thiệu và ban hành các quy chuẩn. Ngài Scala là Chủ tịch độc lập của ủy ban kiểm tra, được bầu bởi Đại hội FIFA. Ông cũng là người quan sát các ứng viên tiếp quản vị trí của tôi. Ngài Scala hiểu rất rõ các cử tri và cũng có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề lớn trong cuộc cải tổ.

Đó vẫn là mối bận tâm lớn nhất của tôi ở FIFA, khiến tôi ra quyết định này. Tôi muốn cảm ơn những người đã ủng hộ tôi trong công cuộc xây dựng FIFA, những người đã cống hiến hết mình cho các trận đấu bóng đá mà chúng ta đều yêu mến. Những điều ấy với tôi quan trọng hơn tất thảy. Khi tất cả đã chấm dứt rồi, thì bóng đá là bên thắng cuộc"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia bị FIFA cấm vận nhưng vẫn được dự SEA Games
Indonesia bị FIFA cấm vận nhưng vẫn được dự SEA Games

VOV.VN - FIFA vừa ra lệnh cấm với bóng đá Indonesia nhưng vẫn cho phép đội U23 nước này dự SEA Games 28.

Indonesia bị FIFA cấm vận nhưng vẫn được dự SEA Games

Indonesia bị FIFA cấm vận nhưng vẫn được dự SEA Games

VOV.VN - FIFA vừa ra lệnh cấm với bóng đá Indonesia nhưng vẫn cho phép đội U23 nước này dự SEA Games 28.

Michel Platini ủng hộ Sepp Blatter từ chức Chủ tịch FIFA
Michel Platini ủng hộ Sepp Blatter từ chức Chủ tịch FIFA

VOV.VN - Chủ tịch UEFA, Michel Platini cho rằng, Chủ tịch Sepp Blatter từ chức là quyết định dũng cảm và hoàn toàn đúng đắn ở thời điểm này.

Michel Platini ủng hộ Sepp Blatter từ chức Chủ tịch FIFA

Michel Platini ủng hộ Sepp Blatter từ chức Chủ tịch FIFA

VOV.VN - Chủ tịch UEFA, Michel Platini cho rằng, Chủ tịch Sepp Blatter từ chức là quyết định dũng cảm và hoàn toàn đúng đắn ở thời điểm này.

Luis Figo đòi Sepp Blatter từ chức Chủ tịch FIFA
Luis Figo đòi Sepp Blatter từ chức Chủ tịch FIFA

VOV.VN - Sepp Blatter vừa tái đắc cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp, nhưng Luis Figo đã kêu gọi ông này nên từ chức.

Luis Figo đòi Sepp Blatter từ chức Chủ tịch FIFA

Luis Figo đòi Sepp Blatter từ chức Chủ tịch FIFA

VOV.VN - Sepp Blatter vừa tái đắc cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp, nhưng Luis Figo đã kêu gọi ông này nên từ chức.