Ném búa vào xe khách làm một bé gái tử vong

Hiện tại, cơ quan điều tra Công an huyện Núi Thành đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Tâm để phục vụ công tác điều tra.

Đội Cảnh sát Điều tra Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vừa thi hành quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 1992, trú tại thôn Phú Khê Đông, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành) về hành vi vô ý làm chết người.

Khoảng 1h30 ngày 9/3, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 81M – 3886 do lái xe Phạm Trung Hiếu (sinh năm 1967, quê ở thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai) điều khiển theo hướng Bắc - Nam, khi đi ngang qua địa phận xã Tam Xuân 2 đã bị đối tượng Nguyễn Thành Tâm dùng búa (loại búa đóng đinh) ném vào hông phía sau bên trái của xe, trúng vào cháu Nguyễn Thị An (sinh năm 2005, trú tổ 1, thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai) đang ngồi ở hàng ghế sau cùng của xe khách. Cú ném quá mạnh đã khiến cháu An bị thương tích nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đại tá Nguyễn Đức Tiệp, Trưởng Công an huyện Núi Thành cho biết: Hiện tại, cơ quan điều tra Công an huyện Núi Thành đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Tâm để phục vụ công tác điều tra. Theo lời khai ban đầu của đối tượng, do mâu thuẫn với gia đình nên đối tượng đã vô ý ném chiếc búa đóng đinh ra hướng đường quốc lộ trước nhà và trúng phải xe khách, sau đó gây ra sự việc trên. Vụ việc vẫn đang được Công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra làm rõ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên