TP HCM:

"Nếu CSGT bảo kê xe quá tải, sẽ điều tra xử lý nghiêm"

VOV.VN - Hầu hết tài xế các xe có gắn logo khi vào trạm cân bị phát hiện dấu hiện vi phạm đều gọi điện cầu cứu.

Đại tá Trần Văn Trà, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP HCM cho biết thời gian qua, đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp, chuyên đề để ngăn chặn, xử lý tình trạng xe quá tải. Tuy nhiên, tại một số tuyến điểm, tình hình xe quá tải vẫn còn diễn biến phức tạp.

Trước tình hình dư luận phản ánh về tình trạng xe quá tải, quá khổ có dán logo nhận diện được sự bảo kê của lực lượng chức năng, Đại tá Trần Văn Trà khẳng định sẽ xử lý dứt điểm tình trạng này.

Cân di động sẽ được triểm khai nhiều nơi để kiểm soát xe vượt tải

Qua quá trình rà soát, Phòng PC67, CATP đã ghi nhận được trên 100 loại logo được các hãng xe, nhà xe sử dụng dán trên phương tiện khi tham gia lưu thông trên đường. Trong đó có logo Hoa Hồng, 36, An toàn giao thông… được in chữ màu xanh dương, nền vàng. Những logo này được người dân phản ánh là dấu hiệu được bảo kê không bị xử phạt khi xe chở quá tải.

Trao đổi với phóng viên VOV, Đại tá Trần Văn Trà, Trưởng Phòng PC67, Công an thành phố cho biết: Thời gian qua có xuất hiện dư luận về vấn đề này, một số thông tin được phản ánh trực tiếp với đơn vị, nhưng người phản ánh chưa cung cấp được chứng cứ cụ thể cho đơn vị điều tra. Việc dán logo, ký hiệu nhận diện thương hiệu thì pháp luật không cấm và lực lượng chức năng cũng không xử lý nhà xe dán logo trên xe.

Tuy nhiên, việc một số đối tượng lừa đảo, mạo danh người nhà hoặc có quen biết với lãnh đạo thành phố, cảnh sát, thanh tra giao thông...  lừa đảo bán logo là vấn đề nghiêm trọng làm ảnh hưởng uy tín của lãnh đạo thành phố, lực lượng CSGT và một số lực lượng có liên quan.

“Chúng tôi đã nắm tình hình và phối hợp với cơ quan chức năng nắm tình hình thêm. Nếu phát hiện đối tượng cụ thể chúng tôi sẽ báo với Ban giám đốc CATP để điều tra xử lý nghiêm. Đối với lực lượng CSG,  chúng tôi tuyệt đối nghiêm cấm, cũng như ngăn chặn, chấn chỉnh về tư thế tác phong, văn hóa ứng xử không để cán bộ chiến sỹ thông đồng với những đối tượng xã hội bảo kê phương tiện. Nếu cán bộ chiến sỹ nào liên quan đến việc bảo kê phương tiện, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”, ông Trần Văn Trà khẳng định.

CSGT xử lý kiểm tra xe quá tải

Trước dư luận xe quá tải tung hoành được sự bảo kê của cơ quan chức năng gây bức xúc dư luận, Phòng PC67, CATP và Sở GT-VT nhanh chóng rà soát kiểm tra, xử lý tình trạng xe vượt tải trọng, xe quá khổ. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Giao thông đã kiểm tra, xử lý hàng trăm phương tiện vi phạm, đặc biệt là những xe có dán logo.

Qua quá trình bố trí trạm cân, hệ thống cân lưu động, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất, phát hiện, xử lý một số xe vi phạm gắn logo biểu tượng cành hoa mai, dòng chữ “lái xe an toàn” trước đầu xe...

Hầu hết tài xế các xe có gắn logo khi vào trạm cân bị phát hiện dấu hiện vi phạm đều gọi điện cầu cứu. Bên cạnh đó, qua quá trình cử lực lượng chốt chặn, tìm hiểu theo dõi, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều phương tiện sau khi xuất cảng, xuất bến đúng tải trọng đã dừng lại các bãi bến dọc đường chất thêm hàng.

Xử lý xe vi phạm

Ông Đậu An Phúc, Trưởng phòng Quản lý, Khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GT-VT thành phố cho biết đã phát hiện một số bến bãi sang hàng và nhiều xe vi phạm, lực lượng thanh tra giao thông đã xử lý, đồng thời báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo UBND một số địa phương phải chịu trách nhiệm đối với việc xuất hiện các bến bãi sang hàng nằm trên địa bàn.

Còn về việc xe quá tải trọng di chuyển trong nội thành, ông Phúc cho biết thêm: “Ngoài việc đầu tư để bố trí trạm cân tự động Sở GT-VT và CATP đã có hệ thống cân di động triển khai linh hoạt trên khắm địa bàn thành phố. Hiện lãnh đạo thành phố đã chấp thuận nghiên cứu để trang bị hệ thống cân di động cho 24 quận huyện để cùng với lực lượng chức năng của thành phố tăng cường công tác kiểm tra xử lý những tuyến đường nhánh đường nhỏ những tuyến có khả năng xe quá tải vượt trạm, né trạm để kiểm soát tình trạng xe vượt tải trọng”./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Hàng nghìn xe dán “lệnh bài” chở hàng quá tải
TP HCM: Hàng nghìn xe dán “lệnh bài” chở hàng quá tải

Giới tài xế cho biết có thể chở quá tải bằng việc mua các logo (hay “bùa”, “lệnh bài”) dán trên xe.

TP HCM: Hàng nghìn xe dán “lệnh bài” chở hàng quá tải

TP HCM: Hàng nghìn xe dán “lệnh bài” chở hàng quá tải

Giới tài xế cho biết có thể chở quá tải bằng việc mua các logo (hay “bùa”, “lệnh bài”) dán trên xe.