Ngày 14/5, nhiều nơi có mưa rào và dông

Do có mưa rà và dông nên nền nhiệt độ tại các vùng cũng giảm xuống từ 5-6 độ C so với những ngày nắng nóng vừa qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 14/5, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa Tây nam lưỡi cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu dần, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, còn chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén đầy dần lên nên những khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Do chịu sự chi phối của đới gió Tây nam có cường độ trung bình nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/5 ở phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió Đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

 Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào nhẹ, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.
Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên