Ngày lễ tình nhân ở Trung Quốc

Lễ tình nhân của người Trung Quốc rơi vào ngày 7/7 âm lịch.

Những đóa hoa rực rỡ, những cái nắm tay thật chặt và cả những giọt nước mắt không kịp ngăn - đó là cảnh tượng của những cô gái trẻ đến thăm nuôi người yêu đang thụ án trong trại giam ở Tín Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ngày 6/8 là ngày lễ tình nhân ở Trung Quốc.

Lễ tình nhân của người Trung Quốc rơi vào ngày 7/7 âm lịch. Ngày nay, đây được coi là ngày để đôi lứa thể hiện tình cảm với nhau, mặc dù theo truyền thống, dựa trên tích chuyện tình đầy trắc ẩn của Ngưu Lang - Chức Nữ. Dịp này các cô gái trẻ thường thể hiện tài năng, sự khéo léo và mong có tấm chồng tốt.

Cũng như ngày Valentine 14/2 hàng năm, lễ tình nhân của riêng người Hoa năm nay tạo cơ hội buôn bán kinh doanh lớn cho các cửa hàng quà tặng, cửa hàng hoa, nhà hàng và công viên, nhất là lại rơi vào cuối tuần.

Tuy vậy, nhiều bạn trẻ thổ lộ, 2 ngày tình yêu một năm cũng khiến họ “méo mặt” về tài chính, đặc biệt là ở thời điểm lạm phát cao như hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên