Nghệ An tiêu hủy gần 80 chủng loại hàng giả, hàng lậu

Hàng chục chủng loại hàng giả thiêu huỷ trong đợt này gồm hàng chục nghìn gói thuốc lá giả và nhập lậu, mũ bảo hiểm giả nhãn mác.  

Chi cục quản lý thị trường tỉnh Nghệ An vừa tổ chức tiêu huỷ gần 80 chủng loại hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng nhập lậu đã thu giữ trên địa bàn thời gian qua.

Trong đó có nhiều loại hàng đồ chơi bạo lực sản xuất từ Trung Quốc nhập lậu vào như: súng, đao kiếm nhựa; pháo nổ, pháo dây, đèn trời; thuốc và dụng cụ kích dục.

Ngoài ra, nhiều loại mỹ phẩm, nước giải khát, sữa, thuốc tân dược quá hạn sử dụng, phân bón giả, sách giáo khoa in lậu được tiêu huỷ. Trước tình hình tràn lan trên thị trường hàng giả, hàng kém chất lượng dịp cuối năm, các cơ quan chức năng cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo về quyền lợi người tiêu dùng và người tiêu dùng cũng cần cảnh giác khi mua hàng hoá cần xem xét kỹ nhãn mác, mua các loại hàng có xuất xứ, có thương hiệu và thời hạn sử dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên