Người lớn mắc bệnh thủy đậu gia tăng

Khi người lớn mắc bệnh thủy đậu có thể có dễ xuất hiện biến chứng nặng như viêm màng não, khiến bệnh nhân bị rối loạn tri giác và hôn mê.

Trong những ngày qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM tiếp nhận hàng chục bệnh nhân là người lớn mắc bệnh thủy đậu nhập viện điều trị.

Theo các bác sỹ của Bệnh viện này, đây là loại bệnh do vi rút có tên vari-cella-zoster)gây nên, bệnh lây qua đường hô hấp. Bệnh này thường xuất hiện quanh năm và tập trung ở trẻ em. Tuy nhiên, trong những ngày đầu hè, mưa nắng bất thường, bệnh có dấu hiệu gia tăng ở người lớn. Điểm khác biệt giữa người lớn và trẻ em là, khi người lớn mắc bệnh thủy đậu có thể có một số trường hợp dễ xuất hiện biến chứng nặng như viêm màng não, khiến bệnh nhân bị rối loạn tri giác và hôn mê.

Ngoài ra, bệnh thủy đậu còn có những biến chứng thông thường như nhiễm trùng vùng da bị tổn thương. Bác sỹ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM cho biết: “Hiện nay có vaccine phòng ngừa bệnh thủy đậu. Do đó, những trường hợp nào chưa mắc bệnh thủy đậu thì nên đi tiêm chủng vaccine phòng ngừa bệnh thủy đậu. Ngoài ra, cần giữ vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên rửa tay, tránh tiếp xúc với những người đang bị thủy đậu. Tuy nhiên, có một số trường hợp có thể có biến chứng nặng như viêm não, nhiễm trùng, bệnh nhân cần đến bệnh viện cách ly và điều trị”.

Cũng theo bác sỹ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, quan niệm của người dân là khi mắc bệnh thủy đậu, người bệnh phải kiêng nước và kiêng ra gió. Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm, chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh điều này là đúng. Trái lại, việc kiêng cữ còn nguy hiểm hơn cho người bệnh, bởi nếu không giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, vùng da tổn thương rất dễ bị nhiễm trùng, mặt khác sự tồn tại của các ổ vi trùng trên da khiến nguy cơ lây lan bệnh tăng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên