Người ở "thiên đường ánh nắng"... lại thiếu vitamin D

Khu hành chính đặc biệt Hongkong (Trung Quốc) là một trong những thành phố nhiều nắng nhất thế giới, nhưng thực tế, tỷ lệ người dân thiếu vitamin D ở đây lại quá cao, gây nhiều lo ngại về sức khỏe.  

Theo một công trình nghiên cứu của trường Đại học Hongkong công bố ngày 6/4 cho biết, hơn 62% số người ở Hongkong được kiểm tra bị thiếu vitamin D, mặc dù thực tế 2/3 số ngày trong năm ở Hongkong là nắng nóng.

Các chuyên gia y tế nhận định, thật “khó tin” khi người dân ở một thành phố cận nhiệt đới lại “cớm nắng” trầm trọng. Vitamin D, được cơ thể hấp thụ chủ yếu từ ánh nắng Mặt Trời, giúp tăng cường cơ bắp, xương, tránh chứng bệnh loãng xương. Tuy nhiên, phong cách sống được cho là yếu tố chính gây ra vấn đề này, khi nhiều người Hongkong thường xuyên làm việc nhiều tiếng đồng hồ trong văn phòng, lười ra ngoài trời cũng như tập thể dục.

Ngay cả khi đi làm, người ta cũng ít khi xuất hiện dưới ánh Mặt Trời, vì phương tiện giao thông chủ yếu tại thành phố này là mạng lưới tàu điện ngầm, tỏa đến rất gần các trung tâm văn phòng, công sở.

Một số công trình nghiên cứu gần đây cho thấy người dân Hongkong thuộc loại “ì” nhất thế giới với tỷ lệ người thường xuyên tập thể dục ngày càng giảm, trong khi tỷ lệ béo phì lại tăng nhanh chóng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên