Người phụ nữ bị cháy xăng tử vong

Ngày 14/9, Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết: sau 4 ngày cấp cứu, bệnh nhân V.T.H (35 tuổi, ở khu phố Ninh Tịnh 2, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên) đã tử vong hồi 14h30’ cùng ngày; nguyên nhân do bỏng sâu trên diện rộng (96%) gây nhiễm trùng, nhiễm độc và choáng nặng.

Như tin đã đưa , chiều tối 10/9, do khúc mắc trong cuộc sống, chị V.T.H đã tẩm xăng tự thiêu tại nhà riêng; ngọn lửa dữ dội đã gây bỏng nặng toàn thân nạn nhân và cháy rụi một phần ngôi nhà. Chị V.T.H có chồng và 2 con nhỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên