Nhiệt độ miền Bắc tăng nhẹ trong những ngày tới

VOV.VN -Nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội có thể đạt mức 23 độ C. Ban đêm, nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ khoảng 12 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nhiệt độ tại Bắc Bộ trong vài ngày tới cũng tiếp tục tăng nhẹ. Nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội có thể đạt mức 23 độ C. Ban đêm, nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ khoảng 12 độ C. Dạng thời tiết này có thể kéo dài đến giữa tuần này, sau đó trời có thể chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ nhưng nền nhiệt vẫn khá cao.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận và khu vực giữa biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3m, có lúc trên 3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. 

Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13, có nơi dưới 9 độ oC. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21, có nơi 22 - 24oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13, vùng núi có nơi dưới 9oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15, phía nam 14 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20, phía nam 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, phía nam 27 - 30 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31oC.

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trời rét đậm, bà con chủ động phòng tránh rét cho gia súc
Trời rét đậm, bà con chủ động phòng tránh rét cho gia súc

VOV.VN -Hiện tại, các địa phương ở Yên Bái cũng đã cử cán bộ về tận các thôn bản kiểm tra, hướng dẫn việc phòng, chống rét cho gia súc.

Trời rét đậm, bà con chủ động phòng tránh rét cho gia súc

Trời rét đậm, bà con chủ động phòng tránh rét cho gia súc

VOV.VN -Hiện tại, các địa phương ở Yên Bái cũng đã cử cán bộ về tận các thôn bản kiểm tra, hướng dẫn việc phòng, chống rét cho gia súc.

Bí quyết giữ ấm và khỏe khi trời rét dưới 10 độ C
Bí quyết giữ ấm và khỏe khi trời rét dưới 10 độ C

Tuyệt đối không tắm khuya, hoặc tắm quá lâu, hoặc tắm nơi không kín gió vì dễ bị “sốc nhiệt”, có thể gây tử vong...

Bí quyết giữ ấm và khỏe khi trời rét dưới 10 độ C

Bí quyết giữ ấm và khỏe khi trời rét dưới 10 độ C

Tuyệt đối không tắm khuya, hoặc tắm quá lâu, hoặc tắm nơi không kín gió vì dễ bị “sốc nhiệt”, có thể gây tử vong...

Trời rét tê người, Lào Cai xuất hiện băng tuyết
Trời rét tê người, Lào Cai xuất hiện băng tuyết

VOV.VN - Công nhân thi công hệ thống cáp treo từ thị trấn Sa Pa lên đỉnh núi Phan Si Păng sáng 23/12 đã phải tạm dừng vào các buổi sáng vì trời quá lạnh.

Trời rét tê người, Lào Cai xuất hiện băng tuyết

Trời rét tê người, Lào Cai xuất hiện băng tuyết

VOV.VN - Công nhân thi công hệ thống cáp treo từ thị trấn Sa Pa lên đỉnh núi Phan Si Păng sáng 23/12 đã phải tạm dừng vào các buổi sáng vì trời quá lạnh.

Cảnh báo tăng huyết áp ở người già do trời rét
Cảnh báo tăng huyết áp ở người già do trời rét

VOV.VN -Tăng huyết áp là là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người cao tuổi.

Cảnh báo tăng huyết áp ở người già do trời rét

Cảnh báo tăng huyết áp ở người già do trời rét

VOV.VN -Tăng huyết áp là là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người cao tuổi.