Đôi nam nữ giả vợ chồng chuyên trộm trong khách sạn

Châu cùng với Nguyên đóng giả là vợ chồng đến khách sạn thuê phòng, thực hiện trót lọt 4 vụ trộm xe máy và điện thoại.

Ngày 11/9, Thượng tá Trương Văn Sáu, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt giữ đôi nam nữ chuyên vào khách sạn, nhà nghỉ trộm tài sản.

Châu và Nguyên bị bắt giữ.

Qua tin báo người dân, gần đây trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xuất hiện đôi nam nữ sử dụng giấy tờ giả vào khách sạn thuê phòng, sau đó trộm tài sản bỏ trốn.

Qua điều tra, xác định hai đối tượng nghi vấn là Phạm Triệu Nguyên (SN 1987, ngụ huyện Lấp Vò) và Phạm Thị Kim Châu (SN 1991, ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Nguyên và Châu từng có tiền án về hành vi trên.

Trưa 5/9, trinh sát đã bắt giữ 2 đối tượng tại huyện Châu Thành, tạm giữ 2 xe máy, 3 điện thoại di động cùng một số tang vật khác. Châu và Nguyên thừa nhận đóng giả vợ chồng rồi sử dụng giấy chứng minh giả đến khách sạn thuê phòng.

Lợi dụng lúc nhân viên hay chủ nhà nghỉ sơ hở, cả hai thực hiện trót lọt 4 vụ trộm xe gắn máy, điện thoại di động tại Tiền Giang và Đồng Tháp. Ngoài ra, cả hai còn thừa nhận gây ra nhiều vụ trộm khác trên địa bàn các tỉnh miền Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cặp tình nhân đi ở trọ hành nghề trộm cắp tài sản
Cặp tình nhân đi ở trọ hành nghề trộm cắp tài sản

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận vừa tạm giữ hình sự đôi tình nhân đến thuê nhà trọ ở địa phương để hành nghề trộm cắp tài sản.

Cặp tình nhân đi ở trọ hành nghề trộm cắp tài sản

Cặp tình nhân đi ở trọ hành nghề trộm cắp tài sản

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận vừa tạm giữ hình sự đôi tình nhân đến thuê nhà trọ ở địa phương để hành nghề trộm cắp tài sản.

2 tiền án về “Trộm cắp tài sản”, vừa ra tù lại gây 6 vụ trộm
2 tiền án về “Trộm cắp tài sản”, vừa ra tù lại gây 6 vụ trộm

VOV.VN -Để trộm cắp, Lợi chuẩn bị một balo chứa các dụng cụ phá khóa như kìm cộng lực, máy khoan, máy cắt… rồi đi khắp thành phố để tìm "con mồi"

2 tiền án về “Trộm cắp tài sản”, vừa ra tù lại gây 6 vụ trộm

2 tiền án về “Trộm cắp tài sản”, vừa ra tù lại gây 6 vụ trộm

VOV.VN -Để trộm cắp, Lợi chuẩn bị một balo chứa các dụng cụ phá khóa như kìm cộng lực, máy khoan, máy cắt… rồi đi khắp thành phố để tìm "con mồi"

Đầu thú tội trộm cắp tài sản để tránh tội giết người, cướp tài sản
Đầu thú tội trộm cắp tài sản để tránh tội giết người, cướp tài sản

VOV.VN -Đang trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản, Văn Anh vờ thuê xe ôm rồi lên kế hoạch sát hại tài xế, cướp xe máy để lấy tiền tiêu.

Đầu thú tội trộm cắp tài sản để tránh tội giết người, cướp tài sản

Đầu thú tội trộm cắp tài sản để tránh tội giết người, cướp tài sản

VOV.VN -Đang trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản, Văn Anh vờ thuê xe ôm rồi lên kế hoạch sát hại tài xế, cướp xe máy để lấy tiền tiêu.