Niêm phong chợ Quảng Ngãi sau khi cháy

Chợ Quảng Ngãi sẽ có lực lượng tuần tra, chìa khóa vào chợ sẽ do lực lượng công an quản lý

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy chợ Quảng Ngãi rạng sáng 9/2, trong 2 ngày 10 – 11/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường công tác bảo vệ hiện trường và lần lượt cho tiểu thương vào khu vực chợ để tìm kiếm tài sản còn sót lại sau vụ hỏa hoạn.

Sáng 11/2, sau khi các tiểu thương kết thúc việc tìm kiếm tài sản, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành niêm phong các cổng vào khu vực nhà lồng và tăng cường lực lượng tuần tra bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Sau vụ hỏa hoạn, chợ Quảng Ngãi trở nên hoang tàn (Ảnh: Hải Sơn)

Đại tá Nguyễn Thanh Trang – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ đóng các cánh cửa vào chợ và cho lực lượng tuần tra bên ngoài chợ. Sau đó sẽ bàn giao cho thành phố và Ban quản lý chợ giải quyết.

Thống kê của các ngành chức năng, đến hết sáng 11/2, các tiểu thương đã tìm kiếm lại được hơn 50 cây vàng và 8 kg bạc từ đống tro tàn.

Trong ngày 11/2, TTXVN cũng cho biết, đích thân Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đến khu vực xây dựng chợ tạm ở cuối đường Phạm Văn Đồng để kiểm tra, đốc thúc công trình để tiểu thương kinh doanh ở chợ Quảng Ngãi sớm ổn định kinh doanh.

Chợ tạm có diện tích mặt bằng 6.000m2 trên nền đất mới và trên 1.000m2 trong khuôn viên sân khu Trung tâm triển lãm tỉnh để bố trí cho 1.165 hộ tiểu thương kinh doanh. Tổng kinh phí để xây dựng, lắp đặt tại chợ tạm này từ 4 - 5 tỷ đồng. Theo Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi – đơn vị được giao xây dựng chợ tạm cho biết, chợ sẽ hoàn thành trong khoảng thời gian 40 - 45 ngày.

Liên quan đến vụ cháy chợ ở Quảng Ngãi, Vnexpres đưa tin, số tiền cháy của các tiểu thương vẫn có thể đổi được. Vnexpres dẫn lời một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, cần phải căn cứ vào hiện trạng mới có quyết định cuối cùng. Cơ quan thực hiện thẩm định cũng như ra quyết định đổi tiền cho người dân là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ngãi. Nếu chi nhánh tại địa phương chưa giải quyết được, sẽ chuyển lên Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, mức phí quy định là 4% tổng mệnh giá được đổi. Mức tối thiểu là 2.000 đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên