Phát hiện một thi thể trên biển Thanh Hóa

Thi thể mà ngư dân địa phương phát hiện ở vùng ven biển Tĩnh Gia sáng 17/6 là ông Trần Văn Đoàn, làm nghề cào ngao

Ông Trần Hùng Vương - Bí thư Đảng ủy xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa  cho biết thi thể mà ngư dân địa phương phát hiện ở vùng ven biển Tĩnh Gia sáng 17/6 là ông Trần Văn Đoàn (quê huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), báo Tuôi trẻ thông tin.

Bãi nuôi ngao (ảnh minh họa).

Ông Đoàn lấy vợ ở huyện Tĩnh Gia, làm nghề cào ngao ở sông Yên, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia. Cách đây 3 ngày, ông Đoàn bị ngã xuống biển ngay cửa sông Yên đổ ra và tử vong.

Sáng nay thi thể ông Đoàn nổi lên và được bà con ngư dân xã Hải Thanh, gần xã Hải Châu vớt được.

Trước đó, khi có thông tin ngư dân phát hiện một thi thể trên biển Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Thứ trưởng Bộ GT -VT Nguyễn Nhật cho biết đang cử lực lượng hàng hải và cảnh sát biển kiểm tra, xác minh.

Hiện chính quyền xã Hải Thanh đang huy động 2 tàu cá loại lớn của ngư dân (cả hai đều tham gia đội tàu tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn của tỉnh Thanh Hóa) đi tìm kiếm tung tích phi công. Vùng biển tìm kiếm từ Thanh Hóa ra đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng. 

Đến nay chưa có tin tức từ 2 tàu cá này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân ĐBSCL điêu đứng vì “trồng lúa lúa khô, nuôi ngao ngao chết”
Nông dân ĐBSCL điêu đứng vì “trồng lúa lúa khô, nuôi ngao ngao chết”

VOV.VN - Xâm nhập mặn nghiêm trọng đã khiến 1,5 triệu người không có thu nhập từ cây lúa; trong khi cây ăn trái, ngao, hàu cũng chết dần.

Nông dân ĐBSCL điêu đứng vì “trồng lúa lúa khô, nuôi ngao ngao chết”

Nông dân ĐBSCL điêu đứng vì “trồng lúa lúa khô, nuôi ngao ngao chết”

VOV.VN - Xâm nhập mặn nghiêm trọng đã khiến 1,5 triệu người không có thu nhập từ cây lúa; trong khi cây ăn trái, ngao, hàu cũng chết dần.