Phát hiện 1 cơ sở ngâm chuối bằng hóa chất lạ

VOV.VN - Toàn bộ số hóa chất và hơn 290 thùng chuối đã ngâm qua hóa chất chuẩn bị đi tiêu thụ đã bị tạm giữ

Chuối lùn ở Quảng Ngãi có một thời điêu đứng vì tin đồn thất thiệt -ăn chuối bị ung thư. Mới đây, lực lượng chức năng lại phát hiện một cơ sở thu mua chuối có ngâm hóa chất trước khi xuất bán ra thị trường. Điều này khiến cho nhiều người trồng chuối thêm lo.


Gần 1 tuần qua, ông Hoàng Phú Tới, quê ở Hải Phòng đặt cơ sở thu mua chuối tại thôn Thọ Lộc Nam xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Nếu như trước đây chuối lùn chỉ bán với giá từ 80 đến 100.000 đồng/một buồng, thì nay giá thu mua của cơ sở này đã tăng  gần gấp đôi, nên nhiều hộ trồng chuối hết sức phấn khởi. Thế nhưng, niềm vui chưa được bao lâu, thì nỗi lo lại ập đến khi lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này dùng hóa chất lạ để tẩm chuối trước khi bán ra thị trường. Cũng tại đây, lực lượng chức năng còn phát hiện 184 lọ hóa chất lạ, mang nhãn mác Trung Quốc dùng để ngâm chuối.

 Ông Nguyễn Thanh Hải, trưởng Công an xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi lập biên bản mẫu chuối được công an chuyển đi để kiểm định. Trong lúc chờ kiểm định chúng tôi cũng cho người theo dõi bám sát vụ việc. Khi có kết quả nếu sai phạm xử lý đúng quy định của pháp luật.

Ông Hoàng Phú Tới, chủ cơ sở mua chuối thừa nhận, ông đã dùng hóa chất để ngâm chuối hơn 10 năm nay. Tuy nhiên, theo lý giải của ông thì đây không phải là loại hóa chất độc hại: “Thuốc này mua ở chợ Tân Thanh, công dụng của thuốc giúp cho chuối lâu chín để vận chuyển. Từ trước đến giờ tôi vẫn làm theo kiểu này, giờ nghe nói là sai thì mới biết”.

Ông Đỗ Tề ở thôn Thọ Lộc Tây, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh năm nay trồng hơn 1 ha chuối lùn. Theo ông, chưa năm nào, giá chuối lại cao như năm nay. Tuy nhiên trước thông tin thương lái mua chuối ngâm vào hóa chất, khiến bà con trồng chuối âu lo. Họ sợ người dân hiểu nhầm và tung tin đồn thất thiệt như vài năm trước là ăn chuối bị ung thư: “Bây giờ nhờ cơ quan chức năng làm sáng tỏ để bà con khỏi phân vân đồng thời để sau này bà con bán lẻ họ đồn thuốc men nó phiền phức”.

Toàn bộ số hóa chất và hơn 290 thùng chuối đã ngâm qua hóa chất chuẩn bị đi tiêu thụ đã bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi tạm giữ đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguồn gốc loại hóa chất này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mực ống bày bán trên vỉa hè ướp hóa chất lạ
Mực ống bày bán trên vỉa hè ướp hóa chất lạ

VOV.VN -Giá mực bán trên vỉa hè ở thành phố chỉ bằng 1/3 giá mực ống bình thường. Đặc biệt, mực này được ướp đá cùng với hóa chất lạ có màu gạch cua.  

Mực ống bày bán trên vỉa hè ướp hóa chất lạ

Mực ống bày bán trên vỉa hè ướp hóa chất lạ

VOV.VN -Giá mực bán trên vỉa hè ở thành phố chỉ bằng 1/3 giá mực ống bình thường. Đặc biệt, mực này được ướp đá cùng với hóa chất lạ có màu gạch cua.