Phát hiện hai nam sinh lớp 4 chết ôm nhau trong bể nước nhà hàng xóm

Mực nước lúc phát hiện thi thể 2 bé trai ôm nhau chỉ chừng 1,4 mét và dưới đáy bể có nhiều dấu chân được cho là của các nạn nhân.

Ngày 24/12, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ cái chết của 2 nam sinh lớp 4 ở xã Đa Mi.

Bể nước chứa sinh hoạt nơi 2 cháu bé tử vong. Ảnh: Hoàng Trường

Bể nước chứa sinh hoạt nơi 2 cháu bé tử vong. Ảnh:Hoàng Trường

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 23/12, không thấy em Trần Văn Phúc và Trần Đức Duy (cùng học lớp 4 trường tiểu học Đa Mi) về nhà, người thân chia nhau đi tìm. Hai bé trai sau đó được phát hiện đã tử vong trong bể chứa nước sinh hoạt của nhà ông Trần Văn Long trong tư thế ôm nhau.

Ông Long ở gần nhà các nạn nhân. Bể nước cao khoảng 2 m, diện tích 4 m2, mực nước lúc phát hiện sự việc cao 1,4 m và dưới đáy bể có in nhiều dấu chân trẻ em, được cho là của nạn nhân.

Gia đình ông Long cho biết, bể nước được xây lên để chứa nước sinh hoạt hàng ngày. Hôm qua mọi người đi làm hết và đã lấy bạt che miệng bể nước lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên