Tổng Bí thư dự kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương

VOV.VN -Tổng Bí thư đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung, phương thức hoạt động.

Sáng 22/10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Dự lễ còn có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lãnh đạo và thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương qua các thời kỳ; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã ôn lại chặng đường 20 năm hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương. Ngày 30/10/1996, trước yêu cầu tăng cường việc chỉ đạo công tác nghiên cứu lý luận chính trị trong thời kỳ đất nước thực hiện đường lối đổi mới, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 06-QĐ/TW thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương.

Kế thừa và phát huy thành quả, kinh nghiệm của các tổ chức tiền thân, Hội đồng Lý luận Trung ương đạt được nhiều thành tích và có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển lý luận của Đảng. Đóng góp nổi bật có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong công tác nghiên cứu lý luận và các chương trình khoa học do Hội đồng quản lý, tổ chức thực hiện là đã góp phần củng cố, phát triển, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Hội đồng đã tích cực đóng góp vào việc đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng đã rất quan tâm đến công tác lý luận (bao gồm cả nghiên cứu lý luận, giáo dục lý luận, truyền bá lý luận, đào tạo cán bộ lý luận). Trung ương đã tổ chức những cơ quan phù hợp với yêu cầu, điều kiện của từng giai đoạn nhằm cung cấp các luận cứ khoa học về lý luận chính trị, góp phần tư vấn giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoạch định, phát triển đường lối, chính sách của Đảng.

Tổng Bí thư đánh giá trong 20 năm qua, Hội đồng Lý luận Trung ương đã bám sát tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, triển khai nhiều hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ được giao, thực hiện nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; phục vụ trực tiếp cho việc chuẩn bị các báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986 - 2006), 30 năm đổi mới (1986 - 2016), tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và xây dựng Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011...; chuẩn bị các văn kiện Đại hội Đảng, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị trong các nhiệm kỳ.

Hội đồng đã đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, trao đổi lý luận với một số Đảng cộng sản và Đảng cầm quyền; biên soạn các báo cáo chuyên đề phục vụ việc nghiên cứu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới và nâng cao trình độ lý luận cho các đồng chí Ủy viên Trung ương; đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược của Đảng... Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội đồng, những đóng góp của các thành viên Hội đồng qua các nhiệm kỳ.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tổng Bí thư cũng chỉ ra rằng, trên con đường đổi mới và phát triển, còn không ít những vấn đề lớn, phức tạp, cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước tiếp tục phát triển. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận còn chưa làm rõ được một số vấn đề đặt ra trong quá trình đổi mới để định hướng trong thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội còn một số vấn đề cần tiếp tục làm rõ. Nhiều vấn đề vừa cơ bản vừa cấp bách của thực tiễn phát triển nước ta vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng về mặt lý luận…

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Thời kỳ phát triển mới của đất nước đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ hơn nữa, nhất là đổi mới về kinh tế và đổi mới chính trị. Chính thực tiễn đổi mới đã đặt ra và hối thúc chúng ta phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy lý luận, tư duy phát triển, nâng cao năng lực sáng tạo để phát triển. Đòi hỏi ấy càng khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác lý luận thúc đẩy thực tiễn phát triển.

Thực tiễn đất nước đã chứng minh rằng để vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước tiến lên phải đổi mới toàn diện, đồng bộ, đặc biệt là đổi mới tư duy lý luận. Mặt khác, bài học sâu sắc từ thực tiễn phong trào cộng sản, công nhân quốc tế là đổi mới phải có nguyên tắc, đúng định hướng. Đổi mới mà xa rời nguyên tắc, chệch choạc về định hướng sẽ dẫn đến đổ vỡ, thất bại. Kiên định và sáng tạo; sáng tạo và kiên định trong vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vững vàng trên con đường xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa - đó chính là nguyên tắc, định hướng đổi mới ở Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Nghiên cứu lý luận là công việc khó khăn, vất vả nhưng tràn đầy niềm vui sáng tạo. Lý luận không phải là khô khan như có người tưởng, trái lại, rất sống động và thú vị, bởi nó phản ánh quy luật vận động muôn màu muôn vẻ của cuộc sống, bởi đó là sự khám phá chân trời trí tuệ không giới hạn, nó là kim chỉ nam cho hành động của chúng ta…

Muốn đạt được thành tựu, muốn có cống hiến, mỗi người, trước hết là cán bộ, đảng viên, những người lãnh đạo, quản lý phải ra sức học tập, nghiên cứu lý luận. Đặc biệt, những người trực tiếp làm công tác lý luận càng phải say mê nghiên cứu, học tập (học lý thuyết, học thực tiễn, học nhân dân, học từ cuộc sống), học tập không ngừng.

Tổng Bí thư đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần kiên định và sáng tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đặc biệt là chất lượng tư vấn các vấn đề lý luận chính trị cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; mong rằng đội ngũ cán bộ lý luận, các thành viên Hội đồng nêu cao tinh thần học tập, nghiên cứu, truyền cảm hứng và ý thức học tập, trau dồi lý luận trong toàn Đảng.

Nhấn mạnh là cơ quan được giao chủ trì, tổ chức thực hiện nghiên cứu và quản lý hoạt động chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp Nhà nước về lý luận chính trị, Hội đồng Lý luận Trung ương cần đặt yêu cầu chất lượng khoa học lên hàng đầu, lựa chọn đúng chuyên gia thực hiện đề tài và cơ quan chủ trì, phát huy tự do tư tưởng, bảo đảm dân chủ, khuyến khích những tìm tòi sáng tạo, phát hiện và đào tạo các tài năng trẻ trong môi trường nghiên cứu khoa học, Tổng Bí thư yêu cầu Hội đồng cần quán triệt sâu sắc đường hướng tổng quát đã được Đảng ta nêu lên và khẳng định tại Đại hội XII.

Trong đó tập trung cứu nghiên cứu những giá trị nền tảng và bền vững của di sản kinh điển Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chú trọng những giá trị mà chúng ta cần bảo vệ, phát triển và vận dụng sáng tạo trong đổi mới, trong kiến tạo mô hình và con đường phát triển bền vững, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, cần nghiên cứu sâu tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền với đạo đức, phương pháp và phong cách của Người để góp phần tạo ra sự chuyển biến thực sự trong Đảng, trong dân về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tập trung nghiên cứu về thời đại hiện nay, về thế giới đương đại; nghiên cứu, dự báo về các xu hướng lớn, những thay đổi chiến lược và chính sách của các nước lớn, phân tích những tác động, ảnh hưởng thuận và không thuận đối với sự phát triển của Việt Nam cả trước mắt lẫn lâu dài. Trên cơ sở đó, tư vấn cho lãnh đạo cấp cao về đường lối, chủ trương, chính sách và đối sách.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Một nội dung công tác nữa mà Tổng Bí thư yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương thực hiện là nghiên cứu những vấn đề lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về phát triển kinh tế tri thức trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; về gắn kinh tế với quốc phòng và an ninh, phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và tăng cường quản lý phát triển xã hội, gắn chính sách kinh tế với chính sách xã hội, phát triển văn hóa và con người… để có cơ sở đổi mới chính sách phát triển ở những lĩnh vực trọng yếu này, bảo đảm để đất nước phát triển bền vững, mạnh lên về mọi mặt.

Cùng với đó, phải quan tâm nghiên cứu về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng; về sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực, thực hành dân chủ, đẩy mạnh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị Hội đồng cần nghiên cứu về các động lực của đổi mới và phát triển, các mối quan hệ lớn phản ánh quy luật của đổi mới và phát triển của nước ta đã được nêu lên trong các Văn kiện Đại hội XI và Đại hội XII, trong Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới.

Nhiệm vụ mà Tổng Bí thư giao cho Hội đồng Lý luận Trung ương trong thời gian tới là tập trung đi sâu nghiên cứu và tổng kết nhằm tiếp tục phát triển và hoàn thiện lý luận về đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội Việt Nam và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu thù địch, sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng. Mục tiêu lý tưởng của Đảng là cao đẹp; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta dù còn nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng là con đường đúng đắn, sáng tạo.

Cần chú trọng đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận; đấu tranh không khoan nhượng bằng những luận cứ khoa học sắc bén, giàu sức thuyết phục, bằng sức mạnh của niềm tin không thể lay chuyển vào chân lý, làm thất bại mọi mưu toan, hành động xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, chế độ và sự nghiệp đổi mới của nước ta.

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc Lập hạng Nhất - ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc Hội đồng Lý luận Trung ương.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thực hành sinh ra hiểu biết. Hiểu biết tiến lên lý luận. Lý luận lãnh đạo thực hành”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chỉ dẫn đó cực kỳ sâu sắc, quý báu và mong những người làm công tác lý luận, Hội đồng Lý luận Trung ương nhận thức thấu đáo và hành động sáng tạo theo chỉ dẫn đó của Người. 

Tổng Bí thư đề nghị lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương và các cơ quan khoa học trong cả nước nhận rõ trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp phát triển lý luận của Đảng, vừa ra sức học tập, thấu hiểu, nắm vững lý luận, vừa tạo điều kiện, giúp đỡ và hợp tác với Hội đồng Lý luận Trung ương, góp phần xây dựng và phát triển lý luận về mọi mặt.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Độc Lập hạng Nhất - ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc Hội đồng Lý luận Trung ương trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TGĐ VOV kiêm chức danh Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT T.Ư
TGĐ VOV kiêm chức danh Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT T.Ư

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ được phân công kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021.

TGĐ VOV kiêm chức danh Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT T.Ư

TGĐ VOV kiêm chức danh Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT T.Ư

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ được phân công kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021.

“Đại biểu Quốc hội nếu chỉ đọc thì lý luận trên trời mất rồi!”
“Đại biểu Quốc hội nếu chỉ đọc thì lý luận trên trời mất rồi!”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Trần Ngọc Vinh nói và cho rằng đại biểu phải đi thực tế để nghe dân, thậm chí ở cả những quán bia hơi để các giới họ nói gì.

“Đại biểu Quốc hội nếu chỉ đọc thì lý luận trên trời mất rồi!”

“Đại biểu Quốc hội nếu chỉ đọc thì lý luận trên trời mất rồi!”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Trần Ngọc Vinh nói và cho rằng đại biểu phải đi thực tế để nghe dân, thậm chí ở cả những quán bia hơi để các giới họ nói gì.

Tổng Bí thư: "Nhốt" quyền lực vào trong lồng cơ chế, pháp luật
Tổng Bí thư: "Nhốt" quyền lực vào trong lồng cơ chế, pháp luật

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Trung ương đã đề ra vấn đề kiểm soát quyền lực vào trong lồng cơ chế, pháp luật.

Tổng Bí thư: "Nhốt" quyền lực vào trong lồng cơ chế, pháp luật

Tổng Bí thư: "Nhốt" quyền lực vào trong lồng cơ chế, pháp luật

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Trung ương đã đề ra vấn đề kiểm soát quyền lực vào trong lồng cơ chế, pháp luật.

Tổng Bí thư: Hư hỏng về tư tưởng là nguy hiểm khôn lường
Tổng Bí thư: Hư hỏng về tư tưởng là nguy hiểm khôn lường

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, từ chỗ hư hỏng về tư tưởng chính trị, không còn tin Đảng mà đi con đường khác là nguy hiểm khôn lường.

Tổng Bí thư: Hư hỏng về tư tưởng là nguy hiểm khôn lường

Tổng Bí thư: Hư hỏng về tư tưởng là nguy hiểm khôn lường

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, từ chỗ hư hỏng về tư tưởng chính trị, không còn tin Đảng mà đi con đường khác là nguy hiểm khôn lường.

Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ
Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ

VOV.VN - Hội đồng Lý luận Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ

Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ

VOV.VN - Hội đồng Lý luận Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Ông Đinh Thế Huynh làm Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương
Ông Đinh Thế Huynh làm Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương

VOV.VN - Theo Quyết định, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương. 

Ông Đinh Thế Huynh làm Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương

Ông Đinh Thế Huynh làm Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương

VOV.VN - Theo Quyết định, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương. 

Việt Nam - Nhật Bản trao đổi lý luận giữa hai Đảng lần thứ 6
Việt Nam - Nhật Bản trao đổi lý luận giữa hai Đảng lần thứ 6

VOV.VN - Cuộc trao đổi là cơ hội để hai bên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận về xây dựng CNXH của mỗi đảng

Việt Nam - Nhật Bản trao đổi lý luận giữa hai Đảng lần thứ 6

Việt Nam - Nhật Bản trao đổi lý luận giữa hai Đảng lần thứ 6

VOV.VN - Cuộc trao đổi là cơ hội để hai bên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận về xây dựng CNXH của mỗi đảng