Phẫu thuật miễn phí cho em bé bị sứt môi, hở vòm hoàn toàn

VOV.VN -Đây là một trường hợp rất hiếm gặp trong số hàng ngàn ca phẫu thuật sứt môi hở vòm mà các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng 1 gặp phải.

Cháu bé Tà Yên Nghiệp, 9 tuổi, dân tộc Rắc Lây, quê ở huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1 vào ngày 24/11. Đây là một trường hợp bị sứt môi hở hàm ếch hi hữu trong số hàng ngàn ca đã được thực hiện tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 khám sức khỏe cho cháu Tà Yên Nghiệp

Đa phần những trẻ chỉ bị sứt môi một bên trái hoặc phải thì cháu Tà Yên Nghiệp bị sứt môi hoàn toàn ở cả hai bên. Vành môi hở rộng nên 2 chiếc răng cửa nằm hoàn toàn bên ngoài môi. Điều này đã ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của cháu bé khi ăn uống cho đến giao tiếp bên ngoài.

Sau khi kiểm tra sức khỏe, ngày mai (27/11), các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 sẽ tiến hành ca phẫu thuật cho bé, dự kiến kéo dài 2 giờ đồng hồ. Các bác sĩ sẽ khâu kết nối 2 phần môi cho khít lại, kéo phần mũi lên cao, tạo hình sàn mũi, cánh mũi, sau đó mới phẫu thuật khe hở vòm bên trong.

Bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết: “Thông thường sẽ mổ 2 lần. Lần đầu tạo hình môi và mũi. Lần thứ 2 làm vòm bên trong. Điều này cũng khó vì đây là khe hở rộng, thứ 2 do mổ trễ nên khe càng hở rộng ra. Đa phần với các em bé khác, vòm bên trong bắt đầu mổ khi vào 1 tuổi. Nhưng em bé này đã 9 tuổi, vượt rất xa khoảng thời gian cần để can thiệp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô gái tử vong trên giường phẫu thuật thẩm mỹ ở Thái Lan
Cô gái tử vong trên giường phẫu thuật thẩm mỹ ở Thái Lan

Ngày 24/10, chính quyền Thái Lan cho biết một cô gái Anh 24 tuổi đã thiệt mạng trong một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ ở Bangkok.

Cô gái tử vong trên giường phẫu thuật thẩm mỹ ở Thái Lan

Cô gái tử vong trên giường phẫu thuật thẩm mỹ ở Thái Lan

Ngày 24/10, chính quyền Thái Lan cho biết một cô gái Anh 24 tuổi đã thiệt mạng trong một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ ở Bangkok.

Phẫu thuật kịp thời ngư dân bị viêm ruột thừa cấp trên biển
Phẫu thuật kịp thời ngư dân bị viêm ruột thừa cấp trên biển

VOV.VN -Anh Nghĩa được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau bụng vùng hố chậu phải liên tục, bị nhiễm trùng với các dấu hiệu: mạch nhanh, sốt 38 độ C.

Phẫu thuật kịp thời ngư dân bị viêm ruột thừa cấp trên biển

Phẫu thuật kịp thời ngư dân bị viêm ruột thừa cấp trên biển

VOV.VN -Anh Nghĩa được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau bụng vùng hố chậu phải liên tục, bị nhiễm trùng với các dấu hiệu: mạch nhanh, sốt 38 độ C.

Sơn La: Hơn 150 trẻ em khuyết tật được phẫu thuật miễn phí
Sơn La: Hơn 150 trẻ em khuyết tật được phẫu thuật miễn phí

VOV.VN -Đợt phẫu thuật lần này có trên 150 trẻ sẽ được phẫu thuật, chỉnh hình và phục hồi chức năng miễn phí.

Sơn La: Hơn 150 trẻ em khuyết tật được phẫu thuật miễn phí

Sơn La: Hơn 150 trẻ em khuyết tật được phẫu thuật miễn phí

VOV.VN -Đợt phẫu thuật lần này có trên 150 trẻ sẽ được phẫu thuật, chỉnh hình và phục hồi chức năng miễn phí.