Phú Yên: liên tiếp cháy rừng phòng hộ ven biển

Nguyên nhân được cho là do người dân đốt rác thải sinh hoạt dẫn đến cháy lan.

Trưa 28/7, hỏa hoạn đã xảy ra tại rừng phòng hộ khu vực bờ biển thuộc phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Sau gần một giờ đám cháy đã được khống chế.

Nhận được tin báo của đội tuần tra bảo vệ rừng thuộc Công ty phát triển nhà và công trình đô thị thành phố Tuy Hòa, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an Phú Yên đã điều động lực lượng và phương tiện khoanh vùng, khống chế được ngọn lửa lúc 12h30’ trưa qua. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 400m2 rừng hàng chục năm tuổi bị thiêu cháy.

Trước đó, 10h30’ sáng ngày 27/7, tại khu vực đường Độc Lập giao nhau với đường Phù Đổng cách khu vực trên không xa cũng xảy ra một vụ cháy làm hơn 200m2 rừng phòng hộ (phi lao) bị thiệt hại. Nguyên nhân được cho là do người dân đốt rác thải sinh hoạt dẫn đến cháy lan.

Theo ông Đặng Văn Nam, Tổ quản lý rừng phòng hộ ven biển thành phố Tuy Hòa, từ đầu tháng 7 đến nay đã xảy ra 3 vụ cháy rừng phi lao ở khu vực ven biển Tuy Hòa do đơn vị quản lý.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên