Quảng Ninh: phong tỏa và tiêu hủy gia cầm vùng nhiễm dịch H5N1

Trong ngày 10/2, toàn bộ số gia cầm gồm 1.500 con của thôn Nà Cáng, xã Quảng An huyện Đầm Hà sẽ phải tiêu hủy.

Ngày 9/2, các cơ quan chuyên môn Bộ Y tế và các ngành hữu quan Quảng Ninh tiếp tục tổ chức bao vây vùng dịch thuộc xã Quảng An huyện Đầm Hà. Đường vào thôn Nà Cáng - nơi xuất hiện nguồn bệnh đã đặt trạm kiểm soát hạn chế người ra vào. Chuồng trại chăn nuôi và các khu vực nhà dân của thôn này đều được rắc vôi bột và phun thuốc khử trùng.

Theo kế hoạch, ngày 10/2, toàn bộ số gia cầm gồm 1.500 con của thôn này sẽ phải tiêu hủy. Đàn gia cầm 30.000 con của xã Quảng An và 2 xã lân cận cũng sẽ được tiêm phòng ngay trong thời điểm này. Đây là vùng dịch cực kỳ căng thẳng với 13/14 mẫu gia cầm xét nghiệm mang kết quả dương tính.

Được biết, năm 2008, Quảng Ninh đã bắt giữ, xử lý tới 250 tấn gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc. Riêng xã Quảng An là một trong những điểm thường xuyên tiêu thụ phủ phẩm gia cầm nhập theo đường dây này. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên