Quảng Ninh sau bão chưa ghi nhận thiệt hại nào nghiêm trọng

VOV.VN - Quảng Ninh tiếp tục đối phó với hoàn lưu sau bão, đặc biệt các địa phương có sông suối, các khu bãi thải hoặc có nguy cơ sạt lở 

Trưa 24/6, bão số 1 đã đi vào địa phận Quảng Ninh – Hải Phòng, gây ra giật cấp 9-10. Ngay sau khi bão đổ bộ, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu các địa phương chủ động tích cực đối phó với hoàn lưu sau bão.

Tàu thuyền về tránh trú tại các điểm neo đậu an toàn ở Quảng Yên

Hồi 14h ngày 24/6, vị trí tâm bão ở sâu trong đất liền tại khu vực giáp ranh các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là khoảng từ 60 đến 70km/h giật cấp 10-11).

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cho biết, tới thời điểm 16h chiều nay, bão số 1 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trong tỉnh từ Móng Cái đến Quảng Yên, đặc biệt là khu vực ven biển, gây mưa vừa, mưa lớn, gió giật mạnh. Nhờ sự chuẩn bị chủ động và kịp thời, tới nay Quảng Ninh chưa ghi nhận thiệt hại nào nghiêm trọng về người và tài sản.

Xác định hoàn lưu sau bão có thể ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài, ngay trong sáng nay, UBND tỉnh Quảng Ninh đã gửi công điện khẩn yêu cầu các địa phương chủ động các biện pháp đối phó với hoàn lưu sau cơn bão số 1. Ngay sau khi bão đổ bộ, các địa phương phải tổ chức kiểm tra thực tế tại các thôn khu, khe, bản xác định thiệt hại do bão gây ra. Huy động lực lượng hỗ trợ giúp các gia đình có nhà bị đổ, tốc mái để khắc phục hậu quả, vận động nhân dân khắc phục thiệt hại do bão gây ra để sớm ổn định cuộc sống.

Đồng thời, khẩn trương triển khai thoát nước ở các vùng trũng, tiếp tục có phương án di dân ra khỏi những vùng có nguy cơ cao bị ngập lụt, sạt lở núi, khu vực hầm lò khai thác khoáng sản, đề phòng nguy cơ vỡ đê khi thủy triều dâng cao. Các huyện miền núi như Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ… tiến hành tuyên truyền liên tục trên hệ thống thông tin lưu động, loa truyền thanh, cảnh báo người dân và cử người canh gác tại các ngầm, tràn, nghiêm cấm các phương tiện qua lại, đề phòng có lũ về. Theo ghi nhận, chiều nay nước sông Tiên Yên bắt đầu dâng cao, có thể đạt mức xấp xỉ lũ vừa.


Cũng trong chiều nay, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh đã đi kiểm tra một số tuyến đê xung yếu, bến neo đậu tàu thuyền tại thị xã Quảng Yên, đôn đốc và chỉ đạo địa phương tiếp tục chủ động đối phó với các diễn biến sau bão số 1.

Ông Đặng Huy Hậu cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là các địa phương có sông suối, các khu bãi thải hoặc có nguy cơ sạt lở phải có các biện pháp cụ thể. Hiện nay lưu ý nhất là cảnh giới, không cho nhân dân đi qua những khu vực này. Và trong ngày hôm nay với tình hình diễn biến mới như thế phải tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra và trực, có những phương án chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa kéo dài gây ra”.

Một số hình ảnh sau bão ở Quảng Ninh:

16 giờ chiều nay, thành phố Hạ Long vẫn có mưa nhỏ, mưa vừa, gió yếu dần
Công ty TNHH MTV Cầu Phà Quảng Ninh sử dụng xe tải đưa người và phương tiện xe gắn máy qua cầu Bãi Cháy miễn phí
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu kiểm tra các tuyến đê xung yếu tại Quảng Yên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên