Sập sảnh khách sạn ở Hà Tĩnh: Nhiều người nguy kịch

Hiện đã có 6 công nhân bị thương rất nặng đã được đưa ra khỏi hiện trường và đã được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.  

Như tin đã đưa, trong khi nhiều công nhân đang thi công đổ bê tông phần mái sảnh khách sạn Sailing Tower Hotel thì bất ngờ bị hàng tấn bê tông, sắt thép, cốt pha sập xuống chôn vùi.

Thông tin mới nhất cho hay, sảnh tòa khách sạn nhiều tầng này sập xuống khi 13 công nhân đang thi công.

Công tác cứu hộ đang được gấp rút tiến hành

Hiện cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh đang huy động xe cứu hỏa, cứu hộ giao thông và các lực lượng công an, cảnh sát 113… khẩn trương cứu người đang mắc kẹt hoặc thương vong dưới đống đổ nát.

Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 15h ngày 2/10 tại công trình thi công toà nhà Sailing Tower Hotel ở phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã lập một tổ công tác đặc biệt do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chỉ đạo xử lý vụ việc. Cùng đó, Sở Xây dựng, TP Hà Tĩnh huy động thêm lực lượng, giải tán nhân dân ra khỏi hiện trường, tập trung cứu người mắc kẹt.

Danh tính 7 trong số 13 nạn nhân trong vụ tai nạn:

1. Võ Thị Hiền (35 tuổi), trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà

2. Nguyễn Văn Đống (46 tuổi), xã Thạch Vĩnh, Thạch Hà

3. Nguyễn Huy Thạch (33 tuổi), xã Thạch Linh, Thạch Hà

4. Nguyễn Thanh Bình (48 tuổi), xã Khánh Lộc, Can Lộc

5. Nguyễn Đình Diễn (44 tuổi), xã Thạch Hương, Thạch Hà

6. La Văn Chính (33 tuổi), xã Vĩnh Lộc, Can Lộc

7. Đặng Thanh Quê (46 tuổi), xã Kỳ Tây, Kỳ Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên