Sau vụ chìm thuyền ở Thái Bình: Người dân trở lại lao động sản xuất

Tại bến Giang Long - nơi tập kết thuyền, bè của ngư dân xã Nam Thịnh, từ đầu giờ chiều 17/12, từng tốp người đã tụ về đây chuẩn bị hành trình ra bãi triều nuôi ngao của xã để cào ngao.

Sau 2 ngày, kể từ khi sự việc đau lòng xảy ra vào lúc 5h20 ngày 16/12 tại cửa lạch Giang Long xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình khiến 6 người tử vong do thuyền bị chìm, đến nay người dân ở xã Nam Thịnh đã ổn định, trở lại lao động sản xuất, phát huy thế mạnh nuôi ngao - vốn là thế mạnh kinh tế của địa phương. 

Tại bến Giang Long - nơi tập kết thuyền, bè của ngư dân xã Nam Thịnh, từ đầu giờ chiều 17/12, từng tốp người đã tụ về đây chuẩn bị hành trình ra bãi triều nuôi ngao của xã để cào ngao. Trước đó, cũng đã có nhiều chiếc thuyền chở người lao động ra bãi, mỗi lần chở gần 10 người. Con lạch dẫn ra bãi triều đã nhộn nhịp trở lại với các hoạt động ra, vào của các loại thuyền gỗ có kích thước khác nhau. Những chiếc xe tải chở ngao đi tiêu thụ cũng đã chờ sẵn trên bến. 

 
Lĩnh cữu các nạn nhân được đưa đến nhà thờ giáo xứ Hợp Châu để làm lễ vào sáng 17/12 (Ảnh: Ngọc Thành)

Vượt hành trình hơn 10 km bằng thuyền gỗ của ngư dân để ra bãi triều nuôi ngao của người dân xã Nam Thịnh, chúng tôi ghi nhận nhiều hoạt động nuôi trồng, khai thác ngao của người dân vào thời điểm chiều 17/12. Trên những chiếc chòi canh, những người canh ngao đang chuẩn bị bữa cơm chiều. Dõi mắt các hướng, có thể dễ dàng bắt gặp những tốp người đang hì hụi hăng say cào ngao, vận chuyển ngao bằng thuyền nhỏ ra thuyền lớn tập kết để chở về đất liền. 

Chị Trương Thị Lài (xã Nam Thịnh), người đi cào ngao cùng ngồi trên chiếc thuyền ra bãi triều với phóng viên cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi rất đau lòng. Những người lao động như chúng tôi cảm thấy lo lắng, bất an. Được các cấp chính quyền huyện, xã, bộ đội biên phòng xuống tuyên truyền, vận động, thăm hỏi, người dân yên tâm trở lại, tiếp tục lao động, gắn bó với nghề. 

Ông Trần Đặng Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nam Thịnh cho biết: Khi sự việc đau lòng xảy ra, người dân trên địa bàn, nhất là những người lao động nhiều năm nay chuyên đi cào ngao nảy sinh tâm lý bất an với nghề. Tuy nhiên, đến nay người dân đã ổn định tâm lý, trở lại lao động bình thường. 

Cũng theo ông Đoàn, người dân ở xã Nam Thịnh đã ý thức hơn trong việc đảm bảo an toàn cho bản thân mỗi lần ra bãi triều cào ngao như mang theo quần áo ấm để không bị lạnh, điện thoại di động để tiện liên lạc và luôn kiểm tra chất lượng phương tiện, khả năng hoạt động của máy móc mỗi lúc đặt chân lên thuyền… 

Những ngày qua, lãnh đạo, các cấp chính quyền huyện Tiền Hải, Bộ đội Biên phòng Cửa Lân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình) cùng chính quyền xã Nam Thịnh đã tích cực đến các gia đình nuôi ngao trên địa bàn xã Nam Thịnh để động viên, tuyên truyền cho người dân nắm rõ những kiến thức về biển, luồng lạch, con nước và những kỹ năng, phương pháp xử lý khi có những tình huống xấu xảy ra. 

Theo báo cáo của Đồn biên phòng Cửa Lân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình), địa điểm xảy ra vụ chìm thuyền trên cách bến Giang Long của xã Nam Thịnh 1km. Thời điểm đó mực nước sâu không quá 2m, chiều rộng mặt nước của lạch chỉ khoảng 20m, hai bên là rừng sú vẹt chạy dài nên không có sóng lớn, thời tiết rất lạnh. Xác minh ban đầu, phương tiện bị chìm là do bị phá nước ở ống xả. 

Đến chiều 17/12, thi thể 4 nạn nhân tử vong (3 nữ, 1 nam) đã được chính quyền, đoàn thể, thân nhân gia đình phối hợp tổ chức an táng tại xã Nam Thịnh. 2 nạn nhân còn lại (đều là nữ) được tổ chức an táng ở địa phương khác do lấy chồng ở xã khác, nhà chồng thực hiện việc hậu sự. Sức khỏe và tinh thần 7 người may mắn thoát nạn trong vụ chìm thuyền đã ổn định, có thể tham gia lao động sản xuất bình thường. 

Như tin đã đưa, vào lúc hơn 5h ngày 16/12, chiếc thuyền gỗ loại nhỏ gắn máy có công suất 24CV chở 13 người (có 12 nữ) lao động đi cào ngao thuê từ bãi triều nuôi ngao vào cửa lạch Giang Long, khi còn cách bến Giang Long 1km thì thuyền bị chìm, khiến 6 người (5 nữ, 1 nam - điều khiển thuyền) tử vong./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làng quê ven biển Thái Bình tiễn đưa 6 nạn nhân vụ chìm thuyền
Làng quê ven biển Thái Bình tiễn đưa 6 nạn nhân vụ chìm thuyền

VOV.VN -Dòng người dọc trục đường chính trong thôn nối đuôi nhau, nhiều người không kìm được nước mắt khi đưa tiễn người xấu số.

Làng quê ven biển Thái Bình tiễn đưa 6 nạn nhân vụ chìm thuyền

Làng quê ven biển Thái Bình tiễn đưa 6 nạn nhân vụ chìm thuyền

VOV.VN -Dòng người dọc trục đường chính trong thôn nối đuôi nhau, nhiều người không kìm được nước mắt khi đưa tiễn người xấu số.

Lật thuyền tại Thái Bình làm 6 người chết
Lật thuyền tại Thái Bình làm 6 người chết

VOV.VN -Vụ việc xảy ra khoảng 5h sáng nay, tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Lật thuyền tại Thái Bình làm 6 người chết

Lật thuyền tại Thái Bình làm 6 người chết

VOV.VN -Vụ việc xảy ra khoảng 5h sáng nay, tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Chìm thuyền chở ngao, 6 người chết: “Đau đớn quá”
Chìm thuyền chở ngao, 6 người chết: “Đau đớn quá”

VOV.VN - Người dân xã Nam Thịnh chưa hết bàng hoàng khi vùng quê xảy ra vụ tai nạn thương tâm đến vậy. Nỗi đau thương giăng kín khắp mọi ngõ làng.

Chìm thuyền chở ngao, 6 người chết: “Đau đớn quá”

Chìm thuyền chở ngao, 6 người chết: “Đau đớn quá”

VOV.VN - Người dân xã Nam Thịnh chưa hết bàng hoàng khi vùng quê xảy ra vụ tai nạn thương tâm đến vậy. Nỗi đau thương giăng kín khắp mọi ngõ làng.

Nghẹn ngào đưa tang các nạn nhân vụ chìm thuyền chở ngao
Nghẹn ngào đưa tang các nạn nhân vụ chìm thuyền chở ngao

VOV.VN -Các linh cữu được di quan liên tiếp để cùng tiến về nhà thờ giáo xứ Hợp Châu- nơi Đức cha làm lễ cùng lúc cho cả 4 nạn nhân.

Nghẹn ngào đưa tang các nạn nhân vụ chìm thuyền chở ngao

Nghẹn ngào đưa tang các nạn nhân vụ chìm thuyền chở ngao

VOV.VN -Các linh cữu được di quan liên tiếp để cùng tiến về nhà thờ giáo xứ Hợp Châu- nơi Đức cha làm lễ cùng lúc cho cả 4 nạn nhân.

Lời kể của người sống sót trong vụ chìm thuyền làm 6 người chết
Lời kể của người sống sót trong vụ chìm thuyền làm 6 người chết

VOV.VN - “Thấy chị bạn buông tay tôi ra, lúc đó tôi quá hoảng sợ, nghĩ mình cũng sẽ không sống được nên phó mặc cho số phận…”

Lời kể của người sống sót trong vụ chìm thuyền làm 6 người chết

Lời kể của người sống sót trong vụ chìm thuyền làm 6 người chết

VOV.VN - “Thấy chị bạn buông tay tôi ra, lúc đó tôi quá hoảng sợ, nghĩ mình cũng sẽ không sống được nên phó mặc cho số phận…”

Tỉnh Thái Bình báo cáo Thủ tướng vụ chìm thuyền khiến 6 người chết
Tỉnh Thái Bình báo cáo Thủ tướng vụ chìm thuyền khiến 6 người chết

VOV.VN -Tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo các Sở ngành, các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Tỉnh Thái Bình báo cáo Thủ tướng vụ chìm thuyền khiến 6 người chết

Tỉnh Thái Bình báo cáo Thủ tướng vụ chìm thuyền khiến 6 người chết

VOV.VN -Tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo các Sở ngành, các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Thái Bình: Xác định danh tính 6 người tử vong vụ chìm thuyền
Thái Bình: Xác định danh tính 6 người tử vong vụ chìm thuyền

6 nạn nhân đã được tìm thấy thi thể lúc 9h sáng 16/12, danh tính các nạn nhân cũng đã được xác nhận.

Thái Bình: Xác định danh tính 6 người tử vong vụ chìm thuyền

Thái Bình: Xác định danh tính 6 người tử vong vụ chìm thuyền

6 nạn nhân đã được tìm thấy thi thể lúc 9h sáng 16/12, danh tính các nạn nhân cũng đã được xác nhận.