Sống chung với... nước nhiễm xăng

Hàng chục năm qua, gần 170 hộ dân ở thôn Thu Thừ (Quảng Bình) thường xuyên đối mặt với cảnh thiếu nước sinh hoạt. Vào mùa khô, người dân phải sử dụng nguồn nước bị nhiễm xăng nghiêm trọng trong sinh hoạt hàng ngày

Ông Nguyễn Ngọc Nhân ở thôn Thu Thừ, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, nhiều năm qua gia đình ông đã bỏ ra không ít tiền của để xây dựng hệ thống công trình nước sinh hoạt bao gồm: giếng; bể lọc, bể chứa nước. Mặc dù đã qua nhiều công đoạn, xử lý như lọc bằng cát, than đá, đá cuội… nhưng nguồn nước sinh hoạt của gia đình ông Nhân vẫn không đảm bảo vệ sinh do nước giếng bị nhiễm xăng quá nặng. Nước giếng của các hộ gia đình ở đây đều có lớp váng và mùi xăng lẫn trong nước rất khó chịu.

Những người dân sinh sống lâu năm ở đây cho biết, trước năm 1965, nguồn nước ở vùng đất này rất trong và ngọt nhưng sau khi Kho xăng K6 thuộc Trạm trung chuyển 559 đóng ở đầu thôn Thu Thừ bị máy bay Mỹ đánh phá, một lượng lớn xăng đã rò rỉ, ngấm vào đất và làm cho toàn bộ nguồn nước ở vùng đất này bị ô nhiễm mãi cho đến tận bây giờ. Hiện tại, vì mưu sinh họ phải sử dụng tất cả hệ thống bể lắng lọc, hoặc phải đi xa hàng cây số để chở nước về uống.

Ông Nguyễn Ngọc Nhân, thôn Thu Thừ, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết: Kho xăng ở trên đồi bị bom Mỹ đánh tan, xăng thấm xuống đất, trên 30 năm nay nguồn nước ở đây bị nhiễm xăng, nước hôi mùi xăng, ăn uống đều không được. Bà con phải đi xin nước giếng của người dân hàng xóm nhưng do hạn hán, nguồn nước cũng bị cạn, đành phải lắng lọc nước có xăng để sử dụng.

Là vùng bán sơn địa, hầu hết các gia đình ở thôn Thu Thừ, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình phải đào giếng với độ sâu từ 10m đến 15m để tìm mạch nước. Thế nhưng, mấy chục năm nay, gần 170 hộ dân với gần 800 nhân khẩu thôn Thu Thừ cùng chung cảnh ngộ, toàn bộ hệ thống nước giếng khơi bị nhiễm xăng như vậy. Năm 2006, một công trình nước sạch được đầu tư ở một xã khác, rồi dẫn nước về phục vụ người dân trong thôn nhưng mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu. Đến nay, công trình này cũng đã xuống cấp nghiêm trọng, buộc người dân phải ròng rã đạp xe qua nơi khác lấy nước về dùng. Vậy là, người dân thôn Thu Thừ tiếp tục dùng nguồn nước bị nhiễm xăng và sống trong môi trường bị ô nhiễm. 

Trước thực tế này, đã có nhiều đoàn công tác về tìm hiểu, lấy mẫu nước đi xét nghiệm nhưng vẫn chưa có giải pháp nào để cải tạo nguồn nước bị nhiễm xăng ở vùng đất này. Dẫu biết tiếp tục sử dụng nước bị nhiễm xăng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, nhưng người dân Thu Thừ không có nguồn nước nào khác để thay thế.

Ông Hồ Văn Miến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Năm 2009, chúng tôi đã tham gia dự án nước sạch của 5 xã vùng 5 huyện Quảng Ninh trong đó có Khu công nghiệp Áng Sơn. Hiện nay, dự án này đang triển khai, bà con rất phấn khởi bởi dự án đảm bảo điều kiện sống, sức khỏe của người dân”.

Theo Ủy ban Nhân dân xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, thời gian qua, ở địa bàn thôn Thu Thừ có hàng chục người mắc các bệnh hiểm nghèo ung thư và các bệnh liên quan đến gan, phổi... Vậy, có hay không mối liên hệ giữa nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm xăng, với tình trạng bệnh tật của người dân thôn Thu Thừ đang ngày càng có xu hướng gia tăng? Trong lúc ngóng đợi dự án cấp nước trên địa bàn hoàn thành, người dân thu Thừ ngày qua ngày vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm xăng nghiêm trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên