Tạm giữ lái xe gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Sau khi gây tai nạn, lái xe không cứu giúp người bị nạn mà đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường, để mặc nạn nhân bị thương nặng trên đường.

Sau khi gây TNGT, Nguyễn Văn Huy (1994, quê xã Mỹ Chánh, H. Phù Mỹ, Bình Định, hiện trú 338-Lê Đại Hành, tổ 3, P. Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai) bỏ mặc người bị nạn rồi điều khiển ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó, 2 giờ 45 ngày 30/8, tại trước nhà số 66A-Phạm Văn Đồng (tổ 2, P. Hoa Lư, TP Pleiku) xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến một người tử vong. Vào thời điểm trên, ông N.K. (1952, trú tổ 3, P. Diên Hồng, TP Pleiku) điều khiển xe máy BKS 81B1-24556 lưu thông hướng từ ngã ba Hoa Lư - ngã tư Biển Hồ. Khi đi đến đoạn cầu vượt trên đường Phạm Văn Đồng thì bị một ô tô chạy cùng chiều tông mạnh vào phía sau.

Nguyễn Văn Huy (ảnh nhỏ) và ô tô gây tai nạn

Cú va chạm mạnh khiến ông K. bị hất văng xa trước nhà số 66A-Phạm Văn Đồng. Dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng ông K. đã tử vong tại bệnh viện vì vết thương nặng ở vùng đầu. Sau khi gây tai nạn, lái xe không cứu giúp người bị nạn mà đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường, để mặc nạn nhân bị thương nặng trên đường.

Sau khi nhận tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc khi tài xế ô tô đã đưa phương tiện gây tai nạn bỏ trốn cũng như chưa xác định được danh tính lái xe cũng như BKS ô tô nói trên, lãnh đạo CATP Pleiku chỉ đạo các đội nghiệp vụ tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường, mặt khác truy tìm chiếc xe và lái xe gây ra tai nạn.

Tuy nhiên, việc xác minh, điều tra gặp không ít khó khăn bởi thời điểm xảy ra vụ TNGT trời mưa lớn, ít người qua lại cũng như hiện trường không để lại dấu vết gì nhiều ngoài một số mảnh vỡ và miếng cản trước (bên phải) bị vỡ của ô tô sơn màu bạc được thu giữ tại hiện trường.

Tiến hành tìm hiểu, các điều tra viên nhận định đây là những mảnh vỡ của loại xe Toyota bán tải và tập trung khẩn trương xác minh các loại xe này đang lưu thông trên địa bàn. Đồng thời, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tổng hợp khác, ngay trong ngày 30/8, CQĐT CATP Pleiku xác định được người điều khiển ô tô vào thời điểm gây TNGT có biệt danh là Uc.

Bên cạnh đó, 16 giờ cùng ngày, từ nguồn tin quần chúng, CQĐT CATP Pleiku cũng đã tiến hành tạm giữ chiếc ô tô Toyota loại bán tải màu bạc BKS 81C-04523 tại khu vực Nghĩa trang TP Pleiku. Tại nơi thu giữ, chiếc xe trên bị vỡ nát phần đầu, mất cản trước. Tiến hành xác minh, kiểm tra thì màu sơn của chiếc ô tô trên trùng với màu sơn cản trước mà CQĐT thu giữ tại hiện trường vụ TNGT cũng như các dấu vết để lại trùng khớp do va chạm.

Đối tượng điều khiển chiếc xe trên cũng được xác định là Nguyễn Văn Huy, tuy nhiên Huy đã bỏ trốn lên huyện biên giới Đức Cơ (Gia Lai). Vừa tiến hành truy tìm đối tượng, vừa vận động, thuyết phục, đến 8 giờ 30 ngày 31/8, Huy đã đến CATP Pleiku đầu thú và khai nhận hành vi.

Bước đầu, Huy khai: Do điều khiển xe với tốc độ cao, trời mưa to, không chú ý quan sát nên không làm chủ tốc độ và tông mạnh vào phần sau người đi xe máy. Sau khi gây tai nạn, Huy điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường rồi đưa đi cất giấu tại khu vực Nghĩa trang TP Pleiku và đón xe về Đức Cơ. Được sự vận động, thuyết phục của CQĐT, Huy đã ra đầu thú sau đó.

Hiện CQĐT CATP Pleiku đang tạm giữ Nguyễn Văn Huy về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, tạm giữ ô tô BKS 81C-04523 và tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoảng hốt phát hiện thi thể lái xe ôm bị mất nội tạng
Hoảng hốt phát hiện thi thể lái xe ôm bị mất nội tạng

Cơ quan chức năng xác định đây không đơn giản chỉ là vụ tự tử. Việc nạn nhân bị mất nội tạng có thể do động vật ăn xác chết ăn mất phần nội tạng

Hoảng hốt phát hiện thi thể lái xe ôm bị mất nội tạng

Hoảng hốt phát hiện thi thể lái xe ôm bị mất nội tạng

Cơ quan chức năng xác định đây không đơn giản chỉ là vụ tự tử. Việc nạn nhân bị mất nội tạng có thể do động vật ăn xác chết ăn mất phần nội tạng

“Mất một mắt vẫn đủ sức khỏe lái xe”: Không có dấu hiệu đút lót
“Mất một mắt vẫn đủ sức khỏe lái xe”: Không có dấu hiệu đút lót

VOV.VN -Lý do mà Bệnh viện đa khoa thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) đưa ra là do số lượng học viên đông, nên không phát hiện ra ông Ngãi bị mất một mắt.

“Mất một mắt vẫn đủ sức khỏe lái xe”: Không có dấu hiệu đút lót

“Mất một mắt vẫn đủ sức khỏe lái xe”: Không có dấu hiệu đút lót

VOV.VN -Lý do mà Bệnh viện đa khoa thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) đưa ra là do số lượng học viên đông, nên không phát hiện ra ông Ngãi bị mất một mắt.

10 hệ thống giúp bạn lái xe tốt hơn
10 hệ thống giúp bạn lái xe tốt hơn

VOV.VN - Dù vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh việc tích hợp công nghệ hiện đại lên xe, tuy nhiên 10 hệ thống dưới sẽ giúp cải thiện khả năng lái xe của bạn.

10 hệ thống giúp bạn lái xe tốt hơn

10 hệ thống giúp bạn lái xe tốt hơn

VOV.VN - Dù vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh việc tích hợp công nghệ hiện đại lên xe, tuy nhiên 10 hệ thống dưới sẽ giúp cải thiện khả năng lái xe của bạn.

Vụ tai nạn giao thông ở Lào Cai: Lái xe vi phạm tốc độ?
Vụ tai nạn giao thông ở Lào Cai: Lái xe vi phạm tốc độ?

VOV.VN -Khi gặp nạn xe đang chạy với tốc độ 38 km/h trên đường dốc xuống gặp khúc cong, cua- tốc độ không cho phép đối với cung đường nguy hiểm này.

Vụ tai nạn giao thông ở Lào Cai: Lái xe vi phạm tốc độ?

Vụ tai nạn giao thông ở Lào Cai: Lái xe vi phạm tốc độ?

VOV.VN -Khi gặp nạn xe đang chạy với tốc độ 38 km/h trên đường dốc xuống gặp khúc cong, cua- tốc độ không cho phép đối với cung đường nguy hiểm này.

Taxi tông xe máy, hai lái xe đánh nhau
Taxi tông xe máy, hai lái xe đánh nhau

VOV.VN -Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc xin qua đường, tài xế taxi cho xe đâm thẳng vào đôi vợ chồng đi xe máy rồi hai bên xông vào đánh nhau giữa đường.

Taxi tông xe máy, hai lái xe đánh nhau

Taxi tông xe máy, hai lái xe đánh nhau

VOV.VN -Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc xin qua đường, tài xế taxi cho xe đâm thẳng vào đôi vợ chồng đi xe máy rồi hai bên xông vào đánh nhau giữa đường.