Tặng quà Tết cho bệnh nhân phong

500 suất quà cho bệnh nhân phong và thân nhân tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Ngày 19/1, đoàn công tác của Tổ chức “Trợ giúp trọn vẹn ước mơ” (DFRO) - Canada trong khuôn khổ Chương trình hành trình xuyên Việt mùa xuân năm 2011 đã đến thăm và tặng 500 suất quà cho bệnh nhân phong và thân nhân tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), với tổng kinh phí 64 triệu đồng.

Trước đó, Đại diện Tổ chức DFRO và Hội khuyến học tỉnh Bình Định đã ký Biên bản thỏa thuận về việc Tổ chức DFRO sẽ nỗ lực tìm kiếm các nhà bảo trợ để tài trợ cho các trẻ em nghèo vượt khó của tỉnh dựa trên các tiêu chí của Chương trình, với mức hỗ trợ 30 USD/tháng/học sinh. Đại diện Tổ chức DFRO cũng đã thống nhất với thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định tài trợ thí điểm cho 15 học sinh gồm; 5 học sinh là con em bệnh nhân phong đang học tiểu học, 5 học sinh là con em bệnh nhân phong đang học Trung học cơ sở, và 05 học sinh là con các hộ gia đình thuộc diện nghèo phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn.

DFRO là tổ chức phi chính phủ của Canada do bà Đỗ Thị Minh Hiếu, Việt Kiều tại Canada sáng lập, được Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PACCOM) cấp Giấy phép hoạt động vào tháng 9/2010, địa bàn hoạt động tại Hà Nội, Hải Phòng và TP HCM. DFRO hoạt động với mục đích giúp đỡ các trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. “Mùa xuân vẫn đến” là tên gọi cho hành trình xuyên Việt của Đoàn công tác lần này, bắt đầu từ ngày 8/1/2011 đến ngày 23/1/2011 dành cho những bệnh nhân phong tại Việt Nam đang sống và điều trị tại 04 trại phong: Bến Sắn (Bình Dương), Văn Môn (Thái Bình), Di Linh (Lâm Đồng) và Quy Hòa (Quy Nhơn)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên