Tết Kỷ Sửu sẽ có mưa xuân, thời tiết không quá lạnh

Thời tiết Tết Kỷ Sửu năm nay khá đẹp, không quá lạnh và khắc nghiệt.

Ngày 20/1, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương Bùi Minh Tăng cho biết: Hiện thời tiết đang ấm dần lên, tuy nhiên đến ngày 28 Tết âm lịch sẽ có một đợt gió mùa đông bắc khá mạnh ảnh hưởng đến nước ta, làm nền nhiệt độ tại khu vực phía Bắc giảm xuống từ 6 đến 7 độ C. Đợt gió mùa đông bắc này dự kiến sẽ kéo dài khoảng 3 - 4 ngày, sau đó ngày 1 Tết âm lịch thời tiết sẽ ấm lên, nhiệt độ tăng từ 2 đến 3 độ C. Đặc biệt, Tết năm nay sẽ có mưa phùn nhỏ (mưa xuân) ngay từ những ngày đầu năm.

Cụ thể, từ ngày 28 đến mùng 1 Tết âm lịch, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, nhiệt độ tại khu vực Hà Nội cao nhất là 16 đến 17 độ C, thấp nhất là 10 độ C. Khu vực miền núi nền nhiệt độ nhiều nơi xuống dưới 5 độ C, song điều đáng mừng là ít khả năng xảy ra băng giá. Đến ngày mùng 1 Tết, gió mùa đông bắc sẽ suy yếu, vì vậy trong các ngày 2, 3, 4 Tết âm lịch thời tiết sẽ ấm lên, nền nhiệt độ tại khu vực Hà Nội cao nhất khoảng 20 độ C, thấp nhất là 13 độ C. Tại các tỉnh miền núi nhiệt độ cũng tăng khoảng 2 đến 3 độ C.

Tại khu vực miền Trung, từ ngày 28 đến 30 Tết âm lịch sẽ có mưa nhỏ, từ ngày mùng 1, 2, 3 lượng mưa sẽ giảm, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ C, cao nhất từ 17 đến 20 độ C. Khu vực Nam Bộ, không có mưa nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ C, cao nhất 28 đến 31 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên