Thanh Hóa: Phải đảm bảo tính mạng nhân dân ở gần “hố tử thần”

VOV.VN -Để tránh những thiệt hại có thể xảy ra, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có chỉ đạo việc có biện pháp, phương án tối ưu.

Để tránh những thiệt hại có thể xảy ra, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo đảm bảo tài sản, tính mạng của dân và Nhà nước khi “hố tử thần” sau san lấp lại sụt lún. Như tin đã đưa, “hố tử thần” tại Thanh Hóa sau khi được san lấp vào ngày 7/11 bằng đất, đá thải lại tiếp tục sụt lún gây hoang mang cho người dân.

Để tránh những thiệt hại có thể xảy ra, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có chỉ đạo: UBND huyện Yên Định chỉ đạo xã Quý Lộc có biện pháp hạn chế tối đa không cho nước mặt, nước mưa chảy vào khu vực hố sụt bằng hệ thống thoát nước, kết hợp làm gờ nổi ngăn nước, đồng thời hạn chế các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực xảy ra sụt đất; có phương án thoát nước cục bộ cho các hộ dân xung quanh khu vực.

Sở TN&MT tăng cường công tác quản lý, giám sát xây dựng quy hoạch khoan, khai thác và sử dụng nước ngầm tại địa phương.

 

“Hố tử thần” lại xuất hiện sụt lún

Sở Xây dựng tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ công tác xây dựng và qui hoạch xây dựng tại địa phương; triển khai các hoạt động xây dựng đảm bảo đúng qui trình theo qui định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan để đảm bảo an toàn cho công tình xây dựng, bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân và Nhà nước.

Trước đó, khoảng 4h ngày 28/10, tại thôn 2 xã Quý Lộc, huyện Yên Định, khi gia đình ông Dương Đức Hiền đang ngủ thì bỗng dưng nghe tiếng ầm ầm. Ông Hiền liền chạy ra xem thì phát hiện khu vườn nhà ông xuất hiện một cái hố.

Hiện tượng sụt lún tiếp tục diễn ra đến đường kính miệng hố khoảng 10m, sâu 25m.

Ngay sau đó, các ngành chức năng và Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra để xác định nguyên nhân.

Theo nhận định ban đầu, có thể đó là hiện tượng Castơ do hoạt động của hang động trong lòng đất.

Để đảm bảo an toàn và tiếp tục theo dõi, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo lấp hố bằng đất, đá thải.

Chính quyền địa phương đã tiến hành san lấp vào ngày 7/11, nhưng sau đó hơn 2 tuần lại tiếp tục xuất hiện sụt lún gây hoang mang cho người dân.

Hiện các ngành chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và chủ động khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn về người và tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất hiện thêm một hố sụt lún gần ‘hố tử thần’ ở Thanh Hóa
Xuất hiện thêm một hố sụt lún gần ‘hố tử thần’ ở Thanh Hóa

Việc xuất hiện một hố lún gần "hố tử thần" ở Thanh Hóa sẽ khiến các khoảng đất liền kề có thể sụt bất cứ lúc nào.

Xuất hiện thêm một hố sụt lún gần ‘hố tử thần’ ở Thanh Hóa

Xuất hiện thêm một hố sụt lún gần ‘hố tử thần’ ở Thanh Hóa

Việc xuất hiện một hố lún gần "hố tử thần" ở Thanh Hóa sẽ khiến các khoảng đất liền kề có thể sụt bất cứ lúc nào.

Lấp 'hố tử thần' sâu 25m tại Thanh Hóa bằng đá thải và đất sét
Lấp 'hố tử thần' sâu 25m tại Thanh Hóa bằng đá thải và đất sét

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa có công văn hỏa tốc về xử lý hố sụt lún ở thôn 2, xã Quý Lộc, huyện Yên Định. San lấp được thực hiện với vật liệu là đá thải và đất sét.

Lấp 'hố tử thần' sâu 25m tại Thanh Hóa bằng đá thải và đất sét

Lấp 'hố tử thần' sâu 25m tại Thanh Hóa bằng đá thải và đất sét

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa có công văn hỏa tốc về xử lý hố sụt lún ở thôn 2, xã Quý Lộc, huyện Yên Định. San lấp được thực hiện với vật liệu là đá thải và đất sét.

Lấp “hố tử thần” ở Yên Định, Thanh Hóa
Lấp “hố tử thần” ở Yên Định, Thanh Hóa

VOV.VN - Tạm dừng các hoạt động nổ mìn, khai thác đá cách khu vực hố sụt với bán kính tối thiểu là 500m. 

Lấp “hố tử thần” ở Yên Định, Thanh Hóa

Lấp “hố tử thần” ở Yên Định, Thanh Hóa

VOV.VN - Tạm dừng các hoạt động nổ mìn, khai thác đá cách khu vực hố sụt với bán kính tối thiểu là 500m.