Thanh tra giao thông xử lý nghiêm xe khách cố tình chở quá người

VOV.VN -Mức phạt chở quá tải, quá người 400.000 đồng/người cộng thêm mức phạt 6 triệu đồng đối với doanh nghiệp, đủ sức răn đe các nhà xe, lái xe vi phạm

Đội thanh tra Giao thông vận tải quận Nam Từ Liêm cho biết: Thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định; đặc biệt là tình trạng xe dù, bến cóc tại khu vực bến xe Mỹ Đình.

Đội Thanh tra GT-VT quận Nam Từ Liêm đã bố trí lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông- môi trường giao thông trong và xung quanh các bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn quản lý; Đồng thời bố trí lực lượng trực chốt phân luồng giao thông tại chốt Nguyễn Cơ Thạch- Hồ Tùng Mậu, đường cổng ra, cổng vào bến xe Mỹ Đình, Phạm Hùng- Tôn Thất Thuyết.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt và yêu cầu hạ tải toàn bộ số hành khách vượt quy định. Những người này được hướng dẫn lên xe tăng cường khác. (ảnh: Zing)

Qua 2 đợt kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đợt 1 từ ngày 27/4 đến 30/4/2015 đơn vị này đã lập 23 biên bản vi phạm hành chính đối với các lỗi dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, chở số quá người quy định, đi ngược chiều, phạt tiền hơn 80,2 triệu đồng, trong đó phạt tổ chức lỗi giao xe cho người đại diện điều khiển thực hiện hành vi vi phạm 6 trường hợp, phạt tiền 36 triệu đồng; Phạt tổ chức bãi đỗ xe trái phép 2 trường hợp số 16 và 18 Phạm Hùng với số tiền là 7 triệu đồng... Lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ 1 xe taxi, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1 tháng 6 trường hợp, 4 tháng 1 trường hợp.

Đợt 2 từ ngày 1/5 dến 3/5/2015, đơn vị cũng đã lập 20 biên bản vi phạm hành chính đối với các lỗi dừng đỗ sai quy định, đi ngược chiều, phạt tiền 84,9 triệu đồng; Phạt tổ chức lỗi giao xe cho người đại diện điều khiển thực hiện hành vi vi phạm 8 trường hợp, phạt tiền 56 triệu đồng…

Ông Hoàng Ngọc Đức, Đội trưởng Thanh tra giao thông vận tải quận Nam Từ Liêm cho biết thêm, phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đội thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó có việc đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp với bến xe Mỹ Đình, đảm bảo khu vực trong bến sắp xếp khoa học, gọn gàng để chống ùn tắc ngay trong bến xe; phối hợp công an quận Nam Từ Liêm phân luồng giao thông tại khu vực quảng trường, xử lý các trường hợp đỗ xe chây ỳ không đúng quy định, gây mất trật tự giao thông; hướng dẫn người dân đi xe máy để lên hè gọn gàng chờ đón người nhà đảm bảo phong quang khu vực; bố trí tổ công tác tuần tra, kiểm tra xử lý vi phạm đối với các phương tiện vận tải hành khách vi phạm thể lệ vận tải, các điều kiện hoạt động hành khách. Trong đó, có các trường hợp vi phạm về dừng đón trả khách không đúng nơi quy định. Đối với phương tiện không niêm yết giá vé, đối với lái xe, nhân viên phục vụ không mặc đồng phục không chấp hành các quy định về hoạt động vận tải hành khách theo quy định của Bộ GT-VT. Ngoài ra, xử lý đối với các xe lắp thêm ghế… lập biên bản đối với lái xe sau đó doanh nghiệp cũng bị xử lý. Kiểm tra giám sát ngay tại cổng ra, đối với xe chở quá người Thanh tra giao thông phối hợp với bến buộc hạ khách, đảm bảo đủ tải mới cho xuất bến.

Với những xe lăn bánh ra khỏi cổng bến, cố tình bắt khách ngoài đường, có tổ tuần tra phát hiện lập biên bản. “Đặc biệt giáp ngày đầu nghỉ lễ, chúng tôi đã phát hiện 1 xe khách chở trên 100%, mức phạt đối với nhà xe, lái xe và phụ xe là 21 triệu đồng, chủ phương tiện phạt 6 triệu đồng, còn lại hơn 10 trường hợp chở quá số người”, ông Đức nói.

Theo ông Đức xử phạt vi phạm chở quá tải, quá người ở mức 400.000 đồng/người cộng thêm mức phạt 6 triệu đồng đối với doanh nghiệp. Mức phạt này đủ sức răn đe các nhà xe, lái xe vi phạm. Tuy nhiên, đối với xe lượt lên (từ Hà Nội đi từ những ngày đầu nghỉ lễ) khách rất đông, bắt xe dọc đường cũng rất nhiều khi sau ngày nghỉ lễ xe từ các tỉnh về hành khách bắt xe dọc đường, tình trạng quá tải, quá số người vì thế vẫn diễn ra.

Bên cạnh đó, vào dịp lễ này, Thanh tra giao thông Nam Từ Liêm cũng bố trí lực lượng ứng trực nhận các thông tin phản ảnh của người dân đi trên xe và các thông tin phản ảnh từ văn phòng Bộ GT-VT gửi xuống Thành phố gửi về Sở Giao thông giao cho các đội liên ngành trực tiếp xử lý. “Tuy nhiên, có xe chúng tôi xử lý được nhưng có xe chúng tôi không xử lý được vì xe không có trong bến. Đây là những trường hợp xe tăng cường không hoạt động trong khu vực, ví dụ như Thái Bình- Mỹ Đình. Còn xe chạy vào bến khi nhận được thông tin chúng tôi sẽ phối hợp với bến xe truy đến cùng để xử lý”, ông Đức cho biết.

Các trường hợp xe vi phạm chở quá tải, quá người đều bị xử lý theo quy định Nghị định 171 của Thủ tướng Chính phủ, “Để bắt lỗi thanh tra giao thông phải làm thêm 1 biên bản làm việc bắt lỗi nhà xe căn cứ vào vi phạm cụ thể thực tế. Tuy nhiên, theo phản ảnh thì người xuống dọc đường cũng khó quy trách nhiệm”.

Trên thực tế, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua thông tin phản ảnh không nhiều như dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Vị Đội trưởng Thanh tra giao thông vận tải quận Nam Từ Liêm cho biết thêm: “Chúng tôi chỉ nhận được khoảng 5 thông tin, từ những thông tin này chúng tôi cũng đã xử lý được khoảng 4 trường hợp, cũng có một số trường hợp thanh tra giao thông không xử lý được vì xe không vào bến hoặc thả khách xuống dọc đường không thuộc địa bàn đơn vị quản lý”.

Ngoài ra, do lượng hành khách trước và sau dịp lễ tăng đột biến, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã tăng cường các đội như đội thanh tra giao thông quận Cầu Giấy, đội chuyên ngành về địa bàn hỗ trợ kiểm tra và có đều kết quả xử lý riêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn giao thông tăng vọt sau 6 ngày nghỉ lễ tại TP HCM
Tai nạn giao thông tăng vọt sau 6 ngày nghỉ lễ tại TP HCM

VOV.VN - Từ ngày 28/4 đến ngày 2/5 đã tiếp nhận trên 1.400 trường hợp nhập viện cấp cứu vì tai nạn giao thông.

Tai nạn giao thông tăng vọt sau 6 ngày nghỉ lễ tại TP HCM

Tai nạn giao thông tăng vọt sau 6 ngày nghỉ lễ tại TP HCM

VOV.VN - Từ ngày 28/4 đến ngày 2/5 đã tiếp nhận trên 1.400 trường hợp nhập viện cấp cứu vì tai nạn giao thông.

Xử phạt 40 triệu đồng với xe khách 42 chỗ nhồi nhét 111 người
Xử phạt 40 triệu đồng với xe khách 42 chỗ nhồi nhét 111 người

Lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản vi phạm và tạm thời giữ phương tiện vi phạm trong 7 ngày, đồng thời phạt số tiền lên đến 40 triệu đồng. 

Xử phạt 40 triệu đồng với xe khách 42 chỗ nhồi nhét 111 người

Xử phạt 40 triệu đồng với xe khách 42 chỗ nhồi nhét 111 người

Lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản vi phạm và tạm thời giữ phương tiện vi phạm trong 7 ngày, đồng thời phạt số tiền lên đến 40 triệu đồng.