Thêm 7 cây gỗ hương cổ thụ tại rừng Yrók Đôn bị hạ

Cây nhỏ nhất có đường kính 60cm và cây lớn nhất có đường kính trên 1m.  

Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Yrók Đôn (Đắk Lắk) vừa kiểm tra và phát hiện thêm 7 cây gỗ hương cổ thụ (nhóm 2A) tại tiểu khu 416 vừa bị lâm tặc đốn hạ. Trong đó, cây nhỏ nhất có đường kính 60cm và cây lớn nhất có đường kính trên 1m.

Theo tính toán, trữ lượng gỗ của 7 cây hương cổ thụ là 30m3. Hiện trường vụ việc chỉ cách đường tuần tra của trạm kiểm lâm Đrăng Phốk khoảng 10m. Để vận chuyển gỗ ra khỏi rừng, lâm tặc phải vượt qua hai trạm kiểm lâm gần đó nhưng không bị phát hiện.

Hiện Hạt kiểm lâm Yrók Đôn đang tiến hành xác minh đối tượng phá rừng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên