Thời tiết miền Bắc ấm dần

Cảm giác buốt giá trong 2 ngày qua đã giảm bớt do vùng hội tụ gió di chuyển hẳn ra khu vực phía biển.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Ngày 17/12, cảm giác buốt giá trong 2 ngày qua đã giảm bớt do vùng hội tụ gió di chuyển hẳn ra khu vực phía biển. Miền Bắc chỉ còn mưa lác đác vài nơi. Phía Tây Bắc Bộ khô ráo, có nắng, phía Đông Bắc Bộ nắng lên muộn hơn, nhiệt độ tăng lên nhưng không nhiều.

Ở miền Trung, mưa cũng giảm, chỉ còn mưa từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế vào buổi sáng, chiều trời tạnh ráo nhưng còn nhiều mây nên trời vẫn lạnh.

Trên các vùng biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, sau đó có khả năng được tăng cường vào đêm 17/12 nên ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Khu vực Giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) từ đêm nay, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Chi tiết các vùng ngày 17/12, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 11 độ, có nơi dưới 5 độ C, cao nhất 14 - 17 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng;. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9 - 12 độ, vùng núi có nơi dưới 7 độ C, cao nhất 13 - 16 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9 - 12 độ C, cao nhất 13 - 16 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ, phía nam có nơi 14 - 16 độ C; cao nhất 12 - 15 độ, phía nam có nơi 17 - 19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, phía nam 22 - 25 độ C; cao nhất 23 - 26 độ, phía nam 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc bộ ấm dần, Nam bộ trời mát mẻ
Bắc bộ ấm dần, Nam bộ trời mát mẻ

(VOV) -Bắc bộ ấm hơn bởi khí lạnh đang yếu dần đi, nhiệt độ phổ biến từ 16 - 17 độ C. Nam bộ tiết trời mát mẻ, nắng nhẹ.

Bắc bộ ấm dần, Nam bộ trời mát mẻ

Bắc bộ ấm dần, Nam bộ trời mát mẻ

(VOV) -Bắc bộ ấm hơn bởi khí lạnh đang yếu dần đi, nhiệt độ phổ biến từ 16 - 17 độ C. Nam bộ tiết trời mát mẻ, nắng nhẹ.

Miền Bắc thời tiết sẽ ấm dần
Miền Bắc thời tiết sẽ ấm dần

(VOV) -Đợt rét đậm, rét hại có khả năng kéo dài đến hết ngày mai (12/1).

Miền Bắc thời tiết sẽ ấm dần

Miền Bắc thời tiết sẽ ấm dần

(VOV) -Đợt rét đậm, rét hại có khả năng kéo dài đến hết ngày mai (12/1).

Miền Bắc ấm dần trong 4 - 5 ngày tới
Miền Bắc ấm dần trong 4 - 5 ngày tới

(VOV) -Từ 20/1, miền Bắc chỉ còn mưa vào đêm và sáng, trưa chiều có lúc hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 21-22 độ C.

Miền Bắc ấm dần trong 4 - 5 ngày tới

Miền Bắc ấm dần trong 4 - 5 ngày tới

(VOV) -Từ 20/1, miền Bắc chỉ còn mưa vào đêm và sáng, trưa chiều có lúc hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 21-22 độ C.

Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc trời ấm dần
Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc trời ấm dần

(VOV) -Nhiệt độ của Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.

Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc trời ấm dần

Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc trời ấm dần

(VOV) -Nhiệt độ của Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.