Thời tiết xấu, nhiều tàu cá vẫn chở khách ra đảo

Một số tàu của ngư dân Quảng Ngãi chở khách ra đảo Lý Sơn bất chấp lệnh cấm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, nên từ nhiều ngày qua thời tiết trên vùng biển Quảng Ngãi có mưa to và gió mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8, hàng chục phương tiện tàu vận tải hàng hóa và tàu chở khách nối đảo Lý Sơn và Sa Kỳ và ngược lại phải tạm ngừng hoạt động. Hàng trăm hành khách cùng hàng chục tấn hàng hóa bị mắc kẹt và ứ đọng tại 2 đầu cảng Sa Kỳ và đảo Lý Sơn.

Tuy nhiên, bất chấp lệnh nghiêm cấm các phương tiện tàu thuyền ra khơi trong điều kiện thời tiết xấu của tỉnh Quảng Ngãi, một số tàu cá của ngư dân đất liền vẫn ra khơi vận chuyển hàng hóa cùng hành khách từ đất liền ra đảo, mặc cho sóng to, gió lớn. Nhiều chuyến tàu khởi hành ra khơi trong đêm hòng qua mặt cơ quan chức năng tại 2 đầu cảng.

Thực trạng này đòi hỏi ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác kiểm soát và có biện pháp xử lý những phương tiện vi phạm tại 2 đầu cảng Lý Sơn và Sa Kỳ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cũng như tài sản của hành khách trong mùa mưa bão./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên