Thu giữ hàng trăm chai sữa tắm trẻ em giả nhãn hiệu Pigeon

(VOV) - Theo nhận định, các đối tượng đã lợi dụng thương hiệu sản phẩm để sản xuất từ Trung Quốc rồi tuồn vào Việt Nam tiêu thụ.

Một xe tải chở đầy hàng mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc đã bị tổ công tác của Đội tuần tra dẫn đoàn (CSGT-CATP Hà Nội), phối hợp với Đội quản lý thị trường số 5 - Chi cục quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, thu giữ vào ngày hôm nay (4/5).

Nhãn hiệu sữa tắm làm giả từ Trung Quốc tuồn về Việt Nam tiêu thụ

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 14M 45 – 47 tại chốt cầu Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng). Lái xe Đặng Văn Đức (sinh năm 1986) có hộ khẩu thường trú tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là người điều khiển phương tiện. Ban đầu, xe bị kiểm tra với hành vi chở quá tải, tuy nhiên sau đó phát hiện trên xe có hàng trăm thùng các-tông đáng nghi vấn. Tiến hành kiểm tra sơ bộ, phát hiện bên trong có nhiều loại đồ chơi bạo lực dành cho trẻ em, thiết bị phụ tùng xe đạp, xe máy, chất lỏng, hàng điện tử.

Đặc biệt, bên trong các thùng hàng còn chứa hàng trăm chai sữa tắm mang nhãn hiệu Pigeon dành cho trẻ em. Xác minh ban đầu, sản phẩm sữa tắm Pigeon là do công ty Minh Việt có trụ sở tại TP HCM sản xuất, kinh doanh và phân phố tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi gọi điện đến số điện thoại tư vấn khách hàng ghi trên sản phẩm thì không tồn tại.

Các thùng hàng chứa hàng trăm chai sữa tắm giả nhãn hiệu Pigeon

Theo nhận định, các đối tượng đã lợi dụng thương hiệu sản phẩm để sản xuất từ Trung Quốc rồi tuồn vào Việt Nam tiêu thụ. Ông Nguyễn Huy Cương, Đội trưởng đội quản lý thị trường số 5 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi đã gọi đến số điện thoại, nhưng được thông báo số này không tồn tại. Vì vậy, có thể thấy dấu hiệu hàng được sản xuất từ Trung Quốc, giả nhãn mác Việt Nam. Chúng tôi sẽ xác minh để làm rõ vấn đề này. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới, hiện nay nhiều mặt hàng Việt Nam đang có uy tín trên thị trường. Và người tiêu dùng bắt đầu hướng tới dùng hàng Việt Nam. Lợi dụng chính sách người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, các đối tượng kinh doanh đã làm giả hàng Việt Nam từ nước ngoài để đưa vào Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuối năm bắt giữ nhiều vụ buôn bán hàng giả
Cuối năm bắt giữ nhiều vụ buôn bán hàng giả

Với những lô hàng bị kiểm tra, đa số chủ các cửa hiệu nói trên đều không xuất trình được hoá đơn, chứng từ lô hàng của mình.

Cuối năm bắt giữ nhiều vụ buôn bán hàng giả

Cuối năm bắt giữ nhiều vụ buôn bán hàng giả

Với những lô hàng bị kiểm tra, đa số chủ các cửa hiệu nói trên đều không xuất trình được hoá đơn, chứng từ lô hàng của mình.

Hà Nội: Xuất hiện nhiều hàng giả
Hà Nội: Xuất hiện nhiều hàng giả

Hầu hết hàng giả là hàng tiêu dùng như: quần áo, giày dép, kính đeo, mỹ phẩm, điều hòa....

Hà Nội: Xuất hiện nhiều hàng giả

Hà Nội: Xuất hiện nhiều hàng giả

Hầu hết hàng giả là hàng tiêu dùng như: quần áo, giày dép, kính đeo, mỹ phẩm, điều hòa....

Bắt giữ hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại
Bắt giữ hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại

6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng trong cả nước bắt giữ, xử lý hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tổng số tiền tịch thu và xử phạt hành chính lên tới 47,3 tỉ đồng.

Bắt giữ hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại

Bắt giữ hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại

6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng trong cả nước bắt giữ, xử lý hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tổng số tiền tịch thu và xử phạt hành chính lên tới 47,3 tỉ đồng.