Thừa Thiên-Huế: Sóng đánh lật thuyền, 1 ngư dân mất tích

VOV.VN - Sau khi tai nạn xảy ra, ông Hiền cố dìu ông Định vào bờ, bơi được khoảng 20m thì bị sóng đánh chìm.

Chiều 17/12, Bộ đội Biên phòng, lực lượng xung kích và người dân xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục nỗ lực tìm kiếm thi thể ông Hoàng Quang Định, 34 tuổi, trú thôn Phú Hải 1, xã Lộc Vĩnh mất tích sau vụ lật thuyền ở khu vực biển cảng Chân Mây. 

Trước đó, vào lúc 6h30 sáng cùng ngày, 2 ông Hoàng Quang Định và Hoàng Quang Hiền (32 tuổi) chèo thuyền thúng ra khu vực cửa biển cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc thả lưới đánh cá bất ngờ bị sóng đánh lật thuyền. Sau khi tai nạn xảy ra, ông Hiền cố dìu ông Định vào bờ, bơi được khoảng 20m thì bị sóng đánh chìm. 

Ông Hiền được người dân cứu vớt kịp thời và đưa vào bờ an toàn, còn ông Định bị sóng cuốn trôi mất tích. Được biết, ông Hoàng Quang Định có 3 con nhỏ, cuộc sống gia đình hết sức khó khăn. 

Ông Bùi Ngọc Ga, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: “Họ đi đánh cá bằng thuyền thúng ven sông nơi cửa lạch, bị sóng đập và chìm cách bờ biển 50m. Các lực lượng đang triển khai tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy xác của ông Định”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên