Thương tâm cảnh 2 em lớp 5 bị chết đuối ở Nghệ An

VOV.VN -Trong phút chốc, 2 đứa con ngoan hiền, học giỏi của 2 gia đình đã bị cuốn đi dưới dòng nước.

Sáng 22/9, có mặt tại xóm Đông Thịnh, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), một không khí tang tóc, u ám đến nghẹn lòng.

Theo chân ông trưởng thôn Phan Văn Tuyến đến hiện trường nơi 2 em học sinh lớp 5 bị chết đuối, vừa đi ông Tuyến vừa phần trần: “Nơi hai cháu Quyền và Hùng gặp nạn là cánh đồng Ao của làng, thường ngày khi trời nắng ráo các cháu vẫn thường dắt trâu bò ra đó gặm cỏ, nhưng mấy ngày hôm nay trên địa bàn có mưa to, khiến cho cánh đồng bị ngập nước sâu, nên mới xảy ra sự việc đau lòng như vậy”.

Gia đình hai em Quyền và Hùng đều ở cùng xóm cách nhau chỉ vài bước chân, 2 em lại học cùng một lớp với nhau và đều có hoàn cảnh rất khó khăn, khiến cho sự mất mát này lại xót xa.

Bác Nguyễn Văn Minh (46 tuổi) – bác ruột của cháu Hùng buồn bã nói: “Xót xa quá chú ạ, chỉ trong một buổi mà 2 cháu nó đã bỏ bố mẹ, anh chị, và người thân mà đi rồi, cháu Hùng ngoan ngoãn hiền lành lắm, tranh thủ ngày nghỉ nên dắt trâu đi thả giúp bố mẹ mà giờ đã xảy ra cơ sự đau lòng như vậy”.
Gia đình tổ chức tang lễ cho các em

Ở trong nhà, ngồi thẩn thờ bên di ảnh, bàn thờ con, anh Nguyễn Như Hiếu – bố cháu Hùng như người mất hồn. Từ khi biết tin con bị chết đuối, rồi cùng với gia đình và người thân tổ chức tìm tiếm, khiến anh như kiệt sức.

Riêng chị Nguyễn Thị Ninh – mẹ Hùng vì sốc trước tin con bị chết đuối nên cứ ngất rồi tỉnh liên tục, tỉnh giấc là lại khóc than rồi gọi tên con đến tê tái lòng. Giờ mọi việc lo tang lễ cho cháu đều nhờ các bác và hàng xóm giúp đỡ.

Được biết hoàn cảnh gia đình em Hùng cũng thuộc dạng khó khăn, gia đình chỉ làm nông nghiệp với hai sào ruộng khoán, ngoài ra còn chăm nuôi thêm còn lại không có việc gì. Hùng là còn thứ 2 trong gia đình có 3 anh em, cháu đầu năm nay học lớp 8, cháu thứ 3 mới được 8 tháng tuổi. Từ lúc chị Ninh biết tin mất con đến nay, cứ nằm một chỗ không gượng dậy được nên cháu nhỏ không có mẹ bồng bé, cho bú cũng đói khóc suốt ngày.

Cách đó không xa là gia đình anh Hoàng Xuân Phú – chị Nguyễn Thị Thanh. Đứng bên di ảnh con trai mà nước mắt chị Thanh cứ chảy dài không nói được một lời nào vì nghẹn ngào. Nước mắt người mẹ cứ rơi lã chả trên khuôn mặt khắc khổ...
Người thân quá đau lòng trước cái chết của các em

Cạnh đó, anh Phú - chồng chị cứ ngẩn ngơ đi lại trong nhà rồi lại ra ngoài sân mà không nói được lời nào. Chị Thanh gắng gượng nói: “Thương cháu nó quá chú ơi, cháu nó học năm nào cũng được học sinh tiên tiến, đáng ra là hôm qua cháu đi học thêm nhưng vì nhà không có tiền cho cháu đi học nên cháu ở nhà tranh thủ dắt trâu đi thả giúp gia đình, vậy mà…”.

Câu nói bỏ lững chừng của chị khiến chúng tôi cũng hiểu được phần nào nỗi xót xa lẫn ân hận của người mẹ, vì không có tiền cho con đi học mà xảy ra việc đau lòng như vậy.

Nhiều người hàng xóm có mặt tại gia đình cho biết: “Gia đình chị Thanh rất cám cảnh, chị bị u bướu nên dăm bữa nữa tháng lại phải vào bệnh viện U bướu ở thành phố Vinh để khám và lấy thuốc. Giờ người gầy queo quắt lại có làm được việc gì đâu, anh Phú thì tật nguyền bẩm sinh, nói cũng không rõ, lại đãng trí, không nghe được nên chỉ quay quẩn ở nhà…”.

Gia đình anh chị có 3 cháu nhưng cháu nào cũng học giỏi, năm nào cũng đạt học sinh tiên tiến. Trước Quyền có anh trai đang hiện học lớp 10 và chị gái học lớp 7, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên các em chỉ một buổi học chính ở trường, còn một buổi phải ở nhà giúp đỡ mẹ những công việc trong gia đình chứ không có tiền đóng học thêm. Bản thân chị sức khỏe không được tốt nên khó khăn càng thêm chồng chất.

Sau khi sự việc xảy ra đại diện UBND huyện Yên Thành, chính quyền xã và các ban nghành liên quan đã đến thăm hỏi động viên gia đình vơi bớt nỗi đau vượt qua khó khăn. Ngày 22/9, thi thể em Quyền và Hùng đã được gia đình và chính quyền địa phương tiến hành chôn cất theo phong tục địa phương./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia Lai: 3 học sinh bị chết đuối
Gia Lai: 3 học sinh bị chết đuối

VOV.VN - Tại huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em học sinh lớp 7 thiệt mạng.

Gia Lai: 3 học sinh bị chết đuối

Gia Lai: 3 học sinh bị chết đuối

VOV.VN - Tại huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em học sinh lớp 7 thiệt mạng.

Thanh Hóa: Hai chị em ruột chết đuối thương tâm
Thanh Hóa: Hai chị em ruột chết đuối thương tâm

VOV.VN -Sau khi lên đồi lấy củi về, hai chị em đã xuống ao tắm thì gặp nạn.

Thanh Hóa: Hai chị em ruột chết đuối thương tâm

Thanh Hóa: Hai chị em ruột chết đuối thương tâm

VOV.VN -Sau khi lên đồi lấy củi về, hai chị em đã xuống ao tắm thì gặp nạn.

Hà Tĩnh, Nghệ An hỗ trợ các gia đình có người chết đuối
Hà Tĩnh, Nghệ An hỗ trợ các gia đình có người chết đuối

VOV.VN -Trong mấy ngày qua ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã có 5 người chết đuối.

Hà Tĩnh, Nghệ An hỗ trợ các gia đình có người chết đuối

Hà Tĩnh, Nghệ An hỗ trợ các gia đình có người chết đuối

VOV.VN -Trong mấy ngày qua ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã có 5 người chết đuối.

Sở GD-ĐT Nghệ An chỉ đạo, xử lý vụ bé 2 tuổi bị chết đuối
Sở GD-ĐT Nghệ An chỉ đạo, xử lý vụ bé 2 tuổi bị chết đuối

VOV.VN -Sở yêu cầu xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật nghiêm túc, kịp thời các cán bộ quản lý, cá nhân có liên quan.

Sở GD-ĐT Nghệ An chỉ đạo, xử lý vụ bé 2 tuổi bị chết đuối

Sở GD-ĐT Nghệ An chỉ đạo, xử lý vụ bé 2 tuổi bị chết đuối

VOV.VN -Sở yêu cầu xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật nghiêm túc, kịp thời các cán bộ quản lý, cá nhân có liên quan.

Bố mẹ đi làm, 2 con nhỏ chết đuối dưới ao
Bố mẹ đi làm, 2 con nhỏ chết đuối dưới ao

Đi làm về không thấy hai con gái đâu, gia đình tổ chức đi tìm, đến 16h ngày 15/9 thì phát hiện thi thể hai cháu dưới ao

Bố mẹ đi làm, 2 con nhỏ chết đuối dưới ao

Bố mẹ đi làm, 2 con nhỏ chết đuối dưới ao

Đi làm về không thấy hai con gái đâu, gia đình tổ chức đi tìm, đến 16h ngày 15/9 thì phát hiện thi thể hai cháu dưới ao

Lao xuống cứu con, 2 cha con cùng chết đuối
Lao xuống cứu con, 2 cha con cùng chết đuối

VOV.VN -Thấy con bị sảy chân, cha lao xuống cứu con và hậu quả là cả hai cha con đều chết.

Lao xuống cứu con, 2 cha con cùng chết đuối

Lao xuống cứu con, 2 cha con cùng chết đuối

VOV.VN -Thấy con bị sảy chân, cha lao xuống cứu con và hậu quả là cả hai cha con đều chết.

Lật thuyền trên sông Chảy, 3 người chết đuối
Lật thuyền trên sông Chảy, 3 người chết đuối

VOV.VN -Vụ lật thuyền thương tâm vừa xảy ra trên sông Chảy, thuộc địa bàn xã Phúc Lợi huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Lật thuyền trên sông Chảy, 3 người chết đuối

Lật thuyền trên sông Chảy, 3 người chết đuối

VOV.VN -Vụ lật thuyền thương tâm vừa xảy ra trên sông Chảy, thuộc địa bàn xã Phúc Lợi huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.