Danh sách LS đang yên nghỉ tại An Giang (P3)

Danh sách một số LS hiện đang yên nghỉ tại nghĩa trang thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thông tin do ông Nguyễn Hữu Hiệu ở số 647 quốc lộ 1A, khu 5 thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; số điện thoại 0167.2480808 cung cấp.

LS Nguyễn Văn Chí, quê quán: Hoa Lư, Hà Nam Ninh, đơn vị : C9 D6 E2 F330, hy sinh ngày 5/2/1978

LS Nguyễn Văn Tuấn, quê quán: Gia Viễn, Hà Nam Ninh, đơn vị: C5 D5 E2, hy sinh ngày 4/2/1978

LS Trần Đình Niệm, quê quán: Xuân Trường, Xuân Thủy, Hà Nam Ninh, đơn vị: C1 D1 E25 quân khu 9, hy sinh ngày 6/3/1979

LS Bùi Văn Mạnh, sinh 1958, quê quán: Đồng Long, Hoàng Long, Hà Nam Ninh, đơn vị: E2 F4, hy sinh ngày 10/1/1979

LS Đào Ngọc Khánh, quê quán: Nhân Lý, Lý Nhân, Hà Nam Ninh, cấp bậc trung sỹ, đơn vị D2 E1 F330, hy sinh ngày 21/3/1978

LS Phạm Văn Đảng, quê quán: Xuân Thiện, Xuân Thủy, Hà Nam Ninh, đơn vị: E25 quân khu 9, hy sinh ngày 16/5/1978

LS Vũ Hữu Song, sinh 1960, quê quán: Hoa Lư, Hà Nam Ninh, đơn vị: C3 D5 E24, hy sinh ngày 11/3/1978

LS Bùi Ngọc Sơn, sinh 1953, quê quán: Hoàng Hoa Thám, Hải Phòng, là công an vũ trang, hy sinh ngày 9/11/1978

LS Nguyễn Hữu Hải, quê quán: Trường Thọ, An Thụy, Hải Phòng, đơn vị: C18 D4 D1, hy sinh ngày 25/5/1978

LS Chàm,  sinh 1958, quê quán: Thiệu Lý, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, đơn vị: C21 E2 F330, hy sinh ngày 4/2/1978

LS Mai Hưng Đạo, quê quán: Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa,, đơn vị: C21 E1 F330, hy sinh ngày 19/4/1978

LS Đỗ Xuân Lộc, sinh 1959, quê quán: Lộc Sơn, Hậu Lộc, Thanh Hóa, đơn vị: C11 D6 E25, hy sinh ngày 19/4/1978

LS Hoàng Văn Thân, quê quán: Phú Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa, đơn vị: C2 D1 E25, hy sinh ngày 30/2/1978

LS Trịnh Ngọc Hoa, sinh 1957, quê quán: Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, đơn vị: C7 D862 D1, hy sinh ngày 2/7/1978

LS Nguyễn Văn Hồng, sinh 1957, quê quán: Thuận Phước, Thiệu Yên, Thanh Hóa, đơn vị: C5 D862 D1, hy sinh ngày 9/6/1978./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên