Một số liệt sĩ quê Hải Phòng, hy sinh tại Campuchia

(VOV) -Hiện các liệt sĩ này đã được quy tập về nghĩa trang thị trấn Iakha, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai.

Thông tin do ông Nguyễn Đức Trọng, Hội viên Hội CCB xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cung cấp.

 1.  LS Vũ Văn Sỹ, sinh năm 1959, quê ở An Thuỵ, nhập ngũ năm 1979, hy sinh năm 1981.

2.  LS Ngô Duy Long, sinh năm 1961, quê ở quận Hồng Bàng, sinh năm 1979, hy sinh năm 1980.

3.  LS   Nguyễn Trọng Khánh, nhập ngũ tháng 3/1983 từ địa chỉ: phố Lê Lợi, thành phố Hải Phòng, hy sinh tháng 8/1983.

4.  LS  Lê Hồng Thơ, sinh năm 1957, quê ở huyện Vĩnh Bảo, nhập ngũ năm 1979, hy sinh năm 1980.

5. LS  Nguyễn Quang Tuấn, quê quán: đảo Cát Hải, nhập ngũ năm 1976, hy sinh năm 1979.

6. LS  Bùi Văn Xiêm, quê ở quận Kiến An, nhập ngũ năm 1974, không rõ ngày hy sinh.

7.  LS Bùi Văn Cân, sinh năm 1955, quê ở huyện Thuỷ Nguyên, nhập ngũ năm 1978, hy sinh năm 1979.

8.  LS Trần Quang Phương, sinh năm 1950, quê ở phường Máy Chai, nhập ngũ năm 1978, hy sinh năm 1979.

9.  LS Cao Đình Mừng, sinh năm 1959, quê ở An Thụy, nhập ngũ năm 1978, hy sinh năm 1979

10.   LS  Hoàng Phúc Sang, sinh năm 1958, quê ở huyện Thuỷ Nguyên, nhập ngũ năm 1976, hy sinh năm 1981.

Theo ông Nguyễn Đức Trọng thì phần mộ các liệt sĩ đang được chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai chăm sóc rất chu đáo.

Để biết thêm chi tiết về nơi yên nghỉ của  liệt sĩ, xin hãy gọi điện thoại cho ông Nguyễn Đức Trọng theo số máy 0932 272 904./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên