Thông tin mộ liệt sĩ nằm tại nghĩ trang thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Thông tin do ông Nguyễn Thanh Triết, trú tại Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cung cấp.

LS Lê Bá Tố quê, quê Hoằng Phú (Hoằng Hóa Thanh Hóa).

LS Nguyễn Trường Tam, thôn Thượng Hải (Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh).

LS Trần Văn Chung; quê Cẩm Thăng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

LS Trần Đình Chất; quê Nam Liên (Nam Đàn, Nghệ An).

LS Đỉnh, quê Thạch Hà, không nhớ họ và người xã nào. Đặc điểm riêng: “có hai răng chuột”. Nếu thân nhân nào có giấy báo tử “hy sinh ngày 20/3/1969” với con dấu 5764 xin liên hệ với Nguyễn Thanh Triết. Số điện thoại: 0934672089 để cùng phối hợp tìm mộ phần.

LS Bùi Đức Tiến, quê ở Hà Nam Ninh; đóng tại đơn vị: K5 hải quân, hy sinh vào 11/1972.

LS Nguyễn Tiến Lợi, quê quán: Hưng Xuân, Hưng Nguyên. Trú quán: Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Đơn vị: K12 đoàn 31. Hy sinh 28/01/1971 (tức đêm 30 rạng mồng 1 tết Tân Hợi). Nơi mai táng: Bắc đường vào làng Quất Xá, Nam Sông, Cam Lộ. Hiện gia đình anh Quang và Chị Dần xóm Quai Mọ Quất Xá đã cất bốc đưa về khu nghĩa địa gia đình chôn cất. Đồng chí Nguyễn Xuân Quy (số điện thoại 0989976988) nguyên cán bộ tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Trị đã dựng bia tại phần mộ; chờ ý kiến gia đình liệt sĩ để quyết định việc đưa về quê hay đưa vào nghĩa trang huyện Cam Lộ.

LS Vũ Hồng Long, đơn vị K12 sau đổi C12K10 đặc công. Quê quán: Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hy sinh đêm mùng 1 rạng mùng 2/9/1972 tại thôn Phù Liêu xã Triệu Tài. Mai táng tại nền nhà dân thôn Cồn Hàn, xã Triệu Tài, Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

LS Vũ Ngọc Hân: đơn vị K12 sau đổi C12K10 đặc công. Quê quán: xóm 2 Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hy sinh 2/9/1972 tại Phù Liêu. Cùng mai táng với LS Vũ Hồng Long.

Thân nhân LS Vũ Hồng Long và Vũ Ngọc Hân xin liên hệ với đồng chí Cao Xuân Lam - hội người mù Nghĩa Đàn, Nghệ An và Nguyễn Xuân Lan tại Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An để được hướng dẫn cất bốc về quê./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên