Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng mất tích do lũ ở Sơn La

VOV.VN - Như vậy, hoàn lưu bão số 1 tại Sơn La đã làm 11 người chết, 10 người bị thương.

Trước những thiệt hại do hoàn lưu bão số 1 gây ra với tỉnh miền núi Sơn La, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ cho bà con vùng lũ. 

Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bước đầu đã ủng hộ 700 triệu đồng vào quỹ cứu trợ của tỉnh. Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Quân khu 2 và nhiều địa phương đã cử các đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ cho bà con những vùng bị thiệt hại nặng. 

Ngày hôm nay (27/6), tỉnh Sơn La và huyện Thuận Châu tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ và bà con địa phương giúp người dân vùng lũ dựng lại nhà cửa và thu gặt diện tích lúa bị hư hỏng.

Ông Trần Minh Tiến, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho biết, hiện có nhiều đơn vị đăng ký đến ủng hộ, hỗ trợ trực tiếp cho bà con bằng tiền mặt và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu.

Ông Trần Minh Tiến cho biết: những hộ có nhà bị đổ, bị sập hoặc bị lũ cuốn trôi hoàn toàn dự kiến sẽ được ủng hộ 20 triệu đồng; những hộ có thân nhân bị mất tích, bị chết thì quỹ cứu trợ của tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng một trường hợp.


Người dân thu hoạch lúa sau lũ

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) ủng hộ cho tỉnh Sơn La bằng tiền mặt 200 triệu đồng; hỗ trợ cho gia đình có người chết, mất tích 5 triệu đồng một người và 2 triệu đồng đối với người bị thương. 


Đến sáng nay, huyện Thuận Châu đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng mất tích trong trận lũ. Như vậy, hoàn lưu bão số 1 tại Sơn La đã làm 11 người chết, 10 người bị thương.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên