Tin thêm về vụ nổ trong đêm ở TP HCM

(VOV) -Trong đêm, nhiều người dân kinh hãi khi nghe tiếng nổ lớn trong căn nhà nhỏ.

Sáng 22/6, Cơ quan điều tra, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ nổ khí trong đêm khiến 1 người chết, 4 người bị thương tại số nhà 150 đường Nguyễn Văn Công (phường 3, quận Gò Vấp). Qua khám nghiệm, công an phát hiện 3 bình hơi khí nén trong căn nhà trên, trong đó có một bình đã phát nổ.

Nét mặt chưa hết bàng hoàng, ông Đặng Văn Xuân Lệ (54 tuổi), người có mặt sau vụ nổ, kể: "Lúc đó, tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng nổ kinh hồn. Tôi vội chạy ra ngoài thì thấy ngọn lửa lóe lên ở ngôi nhà bên cạnh. Tôi vội chạy đến thì thấy chị Nguyễn Thị Thao đầu tóc bị cháy, vừa thét lên kêu cứu, vừa ôm mặt khóc. Cảnh tượng lúc đó thật khủng khiếp, tường nhà đổ xuống, xung quanh bụi, khói mịt mù…".

Hiện trường vụ nổ

Sợ đống đổ nát ngổn ngang và dây điện sà xuống, có thể bị điện giật nên không ai dám vào bên trong nhà. Sau khi cả khu phố cúp điện, ông Lệ vội chạy về nhà lấy chiếc đèn pin cùng nhiều người dân vào bên trong dùng bình CO2 dập lửa và đưa nhưng người bị thương ra ngoài. Một thanh niên đã chết trong tình trạng thi thể không còn nguyên vẹn.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC được điều động đến hiện trường. Đến rạng sáng 22/6, thi thể nạn nhân được chuyển ra bên ngoài đưa đến nhà xác. Nạn nhân thiệt mạng được xác định là Nguyễn Văn Tâm (25 tuổi, quê Vĩnh Phúc); 4 người bị thương gồm Nguyễn Thị Thao (26 tuổi), Nguyễn Văn Thể (23 tuổi), Lê Thị Miền (42 tuổi) và con gái chị Miền.

Theo tìm hiểu, căn nhà xảy ra vụ nổ rộng chỉ khoảng 40 m2 nhưng có khoảng hơn 10 người ở. Trong thời gian xảy ra vụ nổ, có 5 người trong nhà. Thường ngày, họ bơm khí vào quả bóng bay mang ra đi bán.

Thời điểm vụ nổ xảy ra nhiều người trong nhà đã đi bán bóng nên thoát nạn. “Có lần lực lượng công an đến kiểm tra nhưng người thuê căn nhà này và họ chỉ nói là bán bóng chứ không nhắc đến việc có bình khí nén để bơm hơi” – một người dân sống cạnh ngôi nhà phát nổ cho biết.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP HCM liên tục xảy ra những vụ nổ bình khí. Mới đây, vào ngày 4/6, tại tiệm bơm vá xe lưu động nằm ven đường dẫn vào đường cao tốc TP HCM - Trung Lương (đoạn qua thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh), một bình khí phát nổ khiến bé trai 13 tuổi bị thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ lớn trong đêm, 1 người chết, 4 người bị thương
Nổ lớn trong đêm, 1 người chết, 4 người bị thương

(VOV) -Vụ nổ khiến một phần căn nhà 150 Nguyễn Văn Công bị sập và 1 người chết tại chỗ, 4 người khác bị thương.

Nổ lớn trong đêm, 1 người chết, 4 người bị thương

Nổ lớn trong đêm, 1 người chết, 4 người bị thương

(VOV) -Vụ nổ khiến một phần căn nhà 150 Nguyễn Văn Công bị sập và 1 người chết tại chỗ, 4 người khác bị thương.