TP HCM thu giữ nhiều hàng giả, hàng lậu

Hàng nhập lậu không chỉ vận chuyển theo đường bộ từ Bắc vào Nam mà còn theo các đường chính ngạch do chủ hàng gian lận hải quan.

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường TP HCM, trong tháng 8/2011, các đội Quản lý thị trường đã kiểm tra thu giữ số lượng lớn hàng giả, hàng nhập lậu, gồm: hơn 100.000 đơn vị mỹ phẩm các loại, gần 4.400kg dược liệu, hơn 2.300 điện thoại di động và phụ kiện.

Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng Quản lý thị trường TP HCM phát hiện và xử phạt hơn 3.000 vụ vi phạm về hàng gian, hàng giả với số tiền xử phạt hơn 70 tỷ đồng; đã tiêu hủy hàng hóa, tang vật vi phạm trị giá gần 11 tỷ đồng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường TP HCM, tình hình buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu tiếp tục diễn biến phức tạp. Hàng nhập lậu phần lớn được vận chuyển bằng đường bộ từ miền Bắc đưa vào Nam, hoặc hàng lậu từ hàng nhập khẩu chính ngạch do chủ hàng gian lận hải quan, hàng phi mậu dịch hoặc xách tay qua đường hàng không, đường thủy.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên