TP Hồ Chí Minh: Đường Nguyễn Huệ trở thành phố đi bộ

Phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ kết nối liên hoàn với khu vực ẩm thực chợ Bến Thành và khu vực mua sắm đường Đồng Khởi cũng như các trung tâm thương mại khác tại khu vực trung tâm thành phố

Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn và đơn vị tư vấn sớm hoàn thành tờ trình về tổ chức phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) để trình Thường trực Uỷ ban Nhân dân thành phố vào cuối tháng 8.

Theo kế hoạch, vỉa hè 2 bên đường Nguyễn Huệ mở rộng trở thành phố đi bộ. Hệ thống cáp điện, viễn thông được hạ ngầm, một số loại cây xanh đặc trưng cho vùng đất phương Nam được trồng 2 bên đường, hệ thống chiếu sáng tổ chức lại gồm cả chiếu sáng công cộng và chiếu sáng nghệ thuật. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức trên phố vào tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ kết nối liên hoàn với khu vực ẩm thực chợ Bến Thành và khu vực mua sắm đường Đồng Khởi cũng như các trung tâm thương mại khác tại khu vực trung tâm thành phố, đồng thời kết nối với khu vực công viên bờ sông Sài Gòn, bến Bạch Đằng trong tương lai để tạo thành một không gian du lịch, vui chơi, giải trí, mua sắm sang trọng, hiện đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên