TP.HCM: Cháy cơ sở sản xuất mút xốp đổ sập 1.800 m2 nhà xưởng

VOV.VN - Chỉ Ít phút sau khu nhà xưởng đã chìm trong biển lửa, rồi lan sang 2 cơ sở khác nằm ở số 84 và 86 và bén lửa vào một số nhà dân.

Khoảng 18h15’ tối 31/3, một ngọn lửa lớn đã bao trùm cơ sở sản xuất mút xốp nằm ở địa chỉ 82 đường Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ cháy làm đổ sập hơn 1.800 m2 nhà xưởng, thiệt hại nhiều máy móc, tài sản. Vụ cháy khiến cả khu dân cư hốt hoảng di chuyển tài sản tháo chạy. 

Vào thời điểm trên, một số hộ dân đối diện cơ sở sản xuất mút xốp phát hiện khói đen bốc lên cuồn cuộn ở khu nhà xưởng của cơ sở sản xuất mút xốp nên đã tri hô. Lực lượng tại chỗ đã huy động bình chữa cháy mini hỗ trợ công nhân trong cơ sở này khống chế đám cháy nhưng đành bất lực vì bên trong chứa nhiều vật liệu bắt lửa nên đám cháy bùng phát nhanh chóng. 

Chỉ Ít phút sau khu nhà xưởng đã chìm trong biển lửa, rồi lan sang 2 cơ sở khác nằm ở số 84 và 86 và bén lửa vào một số nhà dân. Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy quận Tân Phú, Bình Tân, Quận 11, Quận 6, Cứu hộ cứu nạn thành phố với 39 xe chuyên dụng, hơn 180 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt hiện trường nỗ lực khống chế đám cháy. 

Đến 20h30’ cùng ngày đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên bên trong khói đen vẫn bốc lên nghi ngút nên lực lượng chữa cháy vẫn duy trì  vòi phun nước để tránh đám cháy bùng phát trở lại. Lực lượng chữa cháy đã nổ lực bảo vệ được 1200 m2 của xưởng mút xốp, 10 nhà dân và 1 xưởng dệt lân cận. 

Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM cho biết: “Đám cháy có cháy lan sang 3 hộ dân xung quanh tuy nhiên thiệt hại không đáng kể. sau khi đám cháy xảy ra thì. Lực lượng chữa cháy cũng đánh giá được mức độ tình hình nên đã áp dụng những chiến thuật để kịp thời khống chế không để cháy lan ra khu vực xung quanh, sau đó dập tắt đám cháy. Điểm đáng mừng nhất là không có thiệt hại về người”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe máy cháy trơ khung sắt trên đường
Xe máy cháy trơ khung sắt trên đường

VOV.VN - Nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do chập điện, xe máy trơ khung sắt được nhóm thanh niên này nhanh chóng di dời nơi khác.

Xe máy cháy trơ khung sắt trên đường

Xe máy cháy trơ khung sắt trên đường

VOV.VN - Nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do chập điện, xe máy trơ khung sắt được nhóm thanh niên này nhanh chóng di dời nơi khác.

Cháy nhà nghỉ, khách nhảy từ tầng 3 xuống đất thoát thân
Cháy nhà nghỉ, khách nhảy từ tầng 3 xuống đất thoát thân

Một người khách cho biết vụ cháy xuất phát từ dưới đất nhưng chưa biết nguyên nhân vì sao cháy.

Cháy nhà nghỉ, khách nhảy từ tầng 3 xuống đất thoát thân

Cháy nhà nghỉ, khách nhảy từ tầng 3 xuống đất thoát thân

Một người khách cho biết vụ cháy xuất phát từ dưới đất nhưng chưa biết nguyên nhân vì sao cháy.

Long An: Cháy 50 ha rừng tràm trong khu bảo tồn
Long An: Cháy 50 ha rừng tràm trong khu bảo tồn

VOV.VN - Đám cháy làm thiệt hại 50 ha rừng tràm trong tổng số hơn 800 ha rừng tràm đặc dụng ở Trung tâm Bảo tồn phát triển dược liệu

Long An: Cháy 50 ha rừng tràm trong khu bảo tồn

Long An: Cháy 50 ha rừng tràm trong khu bảo tồn

VOV.VN - Đám cháy làm thiệt hại 50 ha rừng tràm trong tổng số hơn 800 ha rừng tràm đặc dụng ở Trung tâm Bảo tồn phát triển dược liệu

Cháy công ty may, hơn 1.000 tấn vải thun bị thiêu rụi
Cháy công ty may, hơn 1.000 tấn vải thun bị thiêu rụi

VOV.VN - Đây là vụ cháy gây thiệt hại về tài sản lớn nhất ở tỉnh Bến Tre trong vài năm gần đây.

Cháy công ty may, hơn 1.000 tấn vải thun bị thiêu rụi

Cháy công ty may, hơn 1.000 tấn vải thun bị thiêu rụi

VOV.VN - Đây là vụ cháy gây thiệt hại về tài sản lớn nhất ở tỉnh Bến Tre trong vài năm gần đây.

Xe máy bốc cháy khi đang lưu thông trên đường
Xe máy bốc cháy khi đang lưu thông trên đường

Nguyên nhân gây cháy có thể là do bị chập điện.

Xe máy bốc cháy khi đang lưu thông trên đường

Xe máy bốc cháy khi đang lưu thông trên đường

Nguyên nhân gây cháy có thể là do bị chập điện.