TPHCM: Nguy cơ bùng phát dịch tay chân miệng

VOV.VN -Theo chu kỳ, khả năng năm nay tay, chân, miệng sẽ tăng cao hơn so với năm ngoái và có nguy cơ bùng phát

Sáng nay (15/5), Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến làm trưởng đoàn đã đi giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tại 3 bệnh viện có đông bệnh nhi của TP HCM là Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến thăm  bệnh nhi tại BV Nhi đồng 1 

Theo đánh giá của Đoàn công tác, tuy số ca mắc các bệnh truyền nhiễm tại TP HCM khá nhiều, như sởi tăng 133 lần, tay chân miệng tăng 30% so với cùng kỳ năm trước nhưng việc điều trị đạt hiệu quả cao, không có trường hợp nào tử vong. Hiện nay,  diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp cộng thêm một số bệnh nguy hiểm như Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông  MERS. Vì thế, Đoàn công tác lưu ý TP HCM phải luôn luôn có tinh thần đối phó khi có dịch lớn xảy ra. Riêng đối với dịch sởi, có khoảng 14% trẻ dưới 9 tháng mắc sởi khi chưa đến độ tuổi chích ngừa vaccine sởi. Đoàn đề nghị Viện Pasteur thành phố cần phối hợp với các bệnh viện xem xét khả năng có thể giảm độ tuổi chích ngừa dưới 9 tháng.

Bệnh nhi tại Khoa Nhiễm, BV Nhi đồng 1, TP HCM 

Theo dự báo: Hiện nay, bệnh tay chân miệng đang vào mùa. Theo chu kỳ, khả năng năm nay tay, chân, miệng sẽ tăng cao hơn so với năm ngoái và có nguy cơ bùng phát bệnh này thành dịch. Ngoài ra, TP HMC có chỉ số côn trùng tăng cao vì chuẩn bị vào mùa mưa, nên có khả năng số ca mắc bệnh sốt xuất huyết sẽ tăng lên.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh về công tác phòng chống dịch trong thời gian tới: “Chúng tôi cho rằng nhiệm vụ phòng – chống và dập dịch phải tiến hành song song. Việc điều trị phải đúng phác đồ và việc phân tuyến hết sức quan trọng. Bệnh nhân nặng mới được chuyển lên tuyến trên chứ không phải tất cả đều được chuyển”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Bắc bệnh tay chân miệng đến sớm
Miền Bắc bệnh tay chân miệng đến sớm

(VOV) - Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 84 trường hợp mắc tay chân miệng. 

Miền Bắc bệnh tay chân miệng đến sớm

Miền Bắc bệnh tay chân miệng đến sớm

(VOV) - Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 84 trường hợp mắc tay chân miệng. 

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh tay chân miệng
Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh tay chân miệng

VOV.VN -Cục Y tế dự phòng cho biết bệnh tay chân miệng năm nay xuất hiện sớm hơn mọi năm và có nguy cơ tăng trong dịp nghỉ lễ.

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh tay chân miệng

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh tay chân miệng

VOV.VN -Cục Y tế dự phòng cho biết bệnh tay chân miệng năm nay xuất hiện sớm hơn mọi năm và có nguy cơ tăng trong dịp nghỉ lễ.

Hà Nội tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết
Hà Nội tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết

VOV.VN - Chủ tịch thành phố yêu cầu các cơ sở y tế tại địa bàn có số người mắc bệnh cao, không để xảy ra dịch.

Hà Nội tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết

Hà Nội tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết

VOV.VN - Chủ tịch thành phố yêu cầu các cơ sở y tế tại địa bàn có số người mắc bệnh cao, không để xảy ra dịch.

Thủ tướng yêu cầu phòng chống tay chân miệng, sốt xuất huyết
Thủ tướng yêu cầu phòng chống tay chân miệng, sốt xuất huyết

VOV.VN - Đến nay cả nước đã ghi nhận 17.410 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 2 trường hợp đã tử vong

Thủ tướng yêu cầu phòng chống tay chân miệng, sốt xuất huyết

Thủ tướng yêu cầu phòng chống tay chân miệng, sốt xuất huyết

VOV.VN - Đến nay cả nước đã ghi nhận 17.410 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 2 trường hợp đã tử vong

Bệnh tay chân miệng tại An Giang diễn biến phức tạp
Bệnh tay chân miệng tại An Giang diễn biến phức tạp

Đến nay, tỉnh An Giang đã phát hiện trên 1.400 ca bệnh tay chân miệng, trong đó có 7 ca tử vong, cao nhất cả nước về bệnh nhân tử vong do bệnh này.

Bệnh tay chân miệng tại An Giang diễn biến phức tạp

Bệnh tay chân miệng tại An Giang diễn biến phức tạp

Đến nay, tỉnh An Giang đã phát hiện trên 1.400 ca bệnh tay chân miệng, trong đó có 7 ca tử vong, cao nhất cả nước về bệnh nhân tử vong do bệnh này.