Trạm bơm Yên Sở vận hành tối đa giúp hạ mức nước sông Nhuệ

VOV.VN - Hiện Trạm bơm Yên Sở đang vận hành tối đa công suất, với 20 tổ máy bơm, lưu lượng 90m3/s.

Chiều 9/8, thực hiện chủ trương của Thành phố Hà Nội về việc hạ mực nước cho sông Nhuệ, Xí nghiệp quản lý Cụm công trình đầu mối Yên Sở đã tăng cường thêm công nhân vận hành, kiểm tra trên toàn hệ thống từ đập Thanh Liệt về đến Trạm bơm Yên Sở đẩy nhanh nước về trạm để bơm nước qua sông Hồng, nhanh chóng hạ mực nước cho sông Nhuệ.

Vào thời điểm trưa 9/8, mực nước sông Nhuệ khá cao (khoảng 5,6m), nên phải hạ xuống 4,5m. Hiện Trạm bơm Yên Sở đang vận hành tối đa công suất, với 20 tổ máy bơm, lưu lượng 90m3/s.

Ông Nguyễn Thanh Lương, Phó giám đốc Cụm công trình đầu mối Yên Sở cho biết: “Vì mực nước sông Nhuệ cao nên không thể mở hoàn toàn cửa cống mà phải đưa nước từ từ để nâng dần mực nước ở trạm bơm, từ 14h thì mực nước đã xuống được 20 cm. Việc mở đập Thanh Liệt tiêu thoát nước cho sông Nhuệ đã được thực hiện từ năm 2008. Qua đánh giá rất hiệu quả, giúp chống úng ngập cho khu vực quận Hà Đông và hạ lưu xung quanh sông Nhuệ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Thủ đô “than trời” vì ngập lụt
Người dân Thủ đô “than trời” vì ngập lụt

VOV.VN - Nhiều gia đình “ăn không ngon ngủ không yên”, be bờ, đắp đê... ngay trong nhà, liên tục tát nước ngập lụt.

Người dân Thủ đô “than trời” vì ngập lụt

Người dân Thủ đô “than trời” vì ngập lụt

VOV.VN - Nhiều gia đình “ăn không ngon ngủ không yên”, be bờ, đắp đê... ngay trong nhà, liên tục tát nước ngập lụt.

Khắc phục hậu quả bão, phòng chống mưa lũ, sạt lở
Khắc phục hậu quả bão, phòng chống mưa lũ, sạt lở

VOV.VN -Các địa phương đang triển khai tích cực công tác khắc phục hậu quả bão số 6, đồng thời chủ động phòng ngừa mưa lũ, sạt lở đất.

Khắc phục hậu quả bão, phòng chống mưa lũ, sạt lở

Khắc phục hậu quả bão, phòng chống mưa lũ, sạt lở

VOV.VN -Các địa phương đang triển khai tích cực công tác khắc phục hậu quả bão số 6, đồng thời chủ động phòng ngừa mưa lũ, sạt lở đất.

Cứu đê sông Nhuệ, Hà Nội mở trạm Thanh Liệt
Cứu đê sông Nhuệ, Hà Nội mở trạm Thanh Liệt

Do nguy cơ vỡ đê sông Nhuệ, Hà Nội quyết định mở trạm Thanh Liệt để nước chảy ngược vào các sông nội thành để cứu đê.

Cứu đê sông Nhuệ, Hà Nội mở trạm Thanh Liệt

Cứu đê sông Nhuệ, Hà Nội mở trạm Thanh Liệt

Do nguy cơ vỡ đê sông Nhuệ, Hà Nội quyết định mở trạm Thanh Liệt để nước chảy ngược vào các sông nội thành để cứu đê.

Hà Nội: Đường Cầu Bươu có nơi nước ngập gần 1m
Hà Nội: Đường Cầu Bươu có nơi nước ngập gần 1m

VOV.VN -Mưa bão kéo dài, nước từ kênh mương tràn lên, khiến đường Cầu Bươu (đoạn qua cầu Trạm Bơm) ngập đến nửa người.

Hà Nội: Đường Cầu Bươu có nơi nước ngập gần 1m

Hà Nội: Đường Cầu Bươu có nơi nước ngập gần 1m

VOV.VN -Mưa bão kéo dài, nước từ kênh mương tràn lên, khiến đường Cầu Bươu (đoạn qua cầu Trạm Bơm) ngập đến nửa người.