Trao giải cuộc thi “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”

Hai giải thưởng cao nhất cuộc thi thuộc về hai tác giả trẻ là Nguyễn Xuân Thủy với “Sát thủ online” và Chu Thanh Hương với “Hoa Bay”.

Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết và truyện ký với đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống 2007-2010” vừa diễn ra tại Hà Nội.

Hai giải thưởng cao nhất cuộc thi thuộc về hai tác giả trẻ là Nguyễn Xuân Thủy với “Sát thủ online” và Chu Thanh Hương với “Hoa Bay”. Tiểu thuyết “Mặt nạ để đời” của nhà văn Nguyễn Hiếu - Đài TNVN đoạt giải B.

Đây là lần thứ hai, Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức cuộc thi này.

Trong 3 năm phát động cuộc thi, Ban Thường trực tổ chức thành công 3 trại viết ở cả 3 miền đất nước. Trong số 146 tác phẩm dự thi, có tới 60 tác phẩm dự thi  được xuất bản, có những tác phẩm được tái bản và được đông đảo bạn đọc đón nhận.

Nhà văn Nguyễn Hiếu - Đài TNVN


Với cuộc thi này, văn học đề tài “Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống” đã thoát ra khỏi sự hạn chế chật hẹp để hòa chung vào dòng chảy sáng tạo của nền văn học nước nhà.

Người chiến sỹ công an trong các tác phẩm văn học không chỉ đơn giản là những người chiến sỹ đi đầu trong việc ngăn ngừa và chấn áp tội phạm mà ở đó họ đã sống, cảm nhận và vượt qua hạn chế của chính mình trước khi đối mặt với cái ác, với tội phạm. Hình ảnh người chiến sỹ công an trong các tác phẩm này hiện lên bớt khô khan, cứng nhắc hơn, sinh động và gần gũi hơn…

Theo nhà phê bình văn học Lê Thành Nghị, sự phong phú và giá trị nghệ thuật mà các tác phẩm trong cuộc thi để lại dấu ấn trong giải này. Các tác giả đi theo những thế mạnh riêng, phát hiện theo cách riêng và đem đến cho bạn đọc những tác phẩm hấp dẫn với phong cách riêng. Như “Trại hoa đỏ” của Di Li dẫn dụ người đọc bởi chất trinh thám nghẹt thở cùng với chất kinh dị đậm đặc. “Sát thủ online” của Nguyễn Xuân Thủy tạo ra một thế giới miên man đầy phức tạp trong thế giới ảo….

Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Công an đã có hai đợt phối hợp xét giải thưởng văn học về đề tài này 10 năm/lần (1985 - 1995) và (1995 - 2005). Sự phối hợp giữa Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Công An trong lĩnh vực sáng tác Văn học là một dấu ấn quan trọng trong lịch sử Văn học nước nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên