Trung Quốc: ăn tết xanh

Rất nhiều Trang Web nổi tiếng Trung Quốc đều đưa ra sáng kiến "vui đón Tết xanh, bảo vệ môi trường"

Trong dịp Tết Canh Dần, nhiều người Trung Quốc tích cực chủ trương "ăn Tết xanh."

Theo Tân Hoa xã, rất nhiều trang web nổi tiếng Trung Quốc đều đưa ra sáng kiến "vui đón Tết xanh, bảo vệ môi trường", ví dụ như giảm lượng đốt pháo hoa, sắm hàng tết đóng gói đơn giản, đi thăm thân thích bạn bè bằng phương tiện giao thông công cộng, đạp xe hoặc đi bộ.

Song song với khái niệm "vui đón Tết xanh", hình thức tặng quà tết truyền thống cũng có những biến đổi , so với tết mọi năm trước đây, các cây cảnh làm đẹp môi trường đang trở thành sự lựa chọn trong tặng quà tết của nhiều người.

Phương thức chúc tết của mọi người cũng thay đổi theo hướng thân thiện với môi trường hơn. Nhiều người dân đã đổi phương thức chúc tết bằng thiếp giấy trước kia thành nhắn tin, chát qua mạng In-tơ-nét hoặc gửi thiếp chúc tết qua mạng.

Chuyên gia bảo vệ môi trường cho rằng, giảm thiểu tiêu hao năng lượng có thể thực hiện qua những việc nhỏ hàng ngày, đây vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm, vừa phù hợp với nét đẹp truyền thống cần cù, tiết kiệm của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên